Ngủ dọc đường về quê tránh dịch, cậu lạc mất cháu gái rồi tình cờ tìm thấy sau vụ tai nạn

Ngọc Tú |

Sau khi chợp mắt ngủ dọc đường, anh Ly tỉnh dậy không tìm thấy cháu gái nên báo công an. Công an sau đó đã tìm thấy cháu gái của anh Ly sau 1 vụ tai nạn.

Đoàn người về từ các tỉnh phía Nam đến đầu tỉnh Nghệ An.

Đoàn người về từ các tỉnh phía Nam đến đầu tỉnh Nghệ An.

Ngày 8/10, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, phía đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc hỗ trợ tìm kiếm giúp một người thất lạc trên đường từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch Covid-19.

Trước đó gia đình anh Giàng A Ly (SN 1997) đi xe máy cùng vợ là chị Phàng A Páo (SN 1997) và người cháu gái Phàng Thị Bầu (SN 2010) đi từ Bình Dương để về quê Sơn La.

Ngủ dọc đường về quê tránh dịch, cậu lạc mất cháu gái rồi tình cờ tìm thấy sau vụ tai nạn - Ảnh 1.

Trạm CSGT hỗ trợ tìm thấy cháu Bầu về với gia đình anh Ly sau 1 vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 2h30' sáng ngày 5/10, khi qua địa phận huyện Nghi Lộc, vì mệt và đói nên anh Ly dừng chân ở gầm cầu vượt Quán Hành để ngủ. Khi anh Ly, chị Páo thức dậy không thấy cháu gái nên đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an huyện Nghi Lộc sau đó đã phối hợp tìm kiếm, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19.

Khoảng 5h15' sáng 5/10, cơ quan công an phát hiện một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và một cháu gái đang đi bộ, khiến cháu gái bị thương (lúc này chưa rõ danh tính).

Ngủ dọc đường về quê tránh dịch, cậu lạc mất cháu gái rồi tình cờ tìm thấy sau vụ tai nạn - Ảnh 2.

Những ngày qua, có gần 10 nghìn người từ các tỉnh phía Nam trở về quê tránh dịch đi qua địa bàn Nghệ An.

Cháu gái ngay sau đó được cơ quan công an tổ chức sơ cứu, gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Sau khi nhận thông tin về việc anh Ly đang tìm kiếm cháu gái bị thất lạc có đặc điểm trùng khớp với cháu gái vừa bị tai nạn nên cơ quan công an đã tiến hành xác minh và đưa anh Ly đến tìm gặp cháu bé.

Gia đình anh Ly sau đó đã tìm thấy cháu gái của mình và gửi lời cảm ơn đến Trạm CSGT Diễn Châu, Công an thị trấn Quán Hành, Công an huyện Nghi Lộc đã hỗ trợ gia đình.

Biết được gia đình anh Ly có hoàn cảnh rất khó khăn nên Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã trao tặng quà để hỗ trợ, động viên tinh thần gia đình anh tiếp tục hành trình về quê tránh dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại