Không thấy cán bộ kiểm lâm dậy, gọi cửa thì phát hiện đã tử vong

Ngọc Tú |

Sáng sớm, các đồng nghiệp ở Vườn Quốc gia Vũ Quang không thấy anh T. dậy nên đến phòng gọi thì hốt hoảng phát hiện cán bộ này đã tử vong.

Sáng 7/10, ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, một cán bộ kiểm lâm thuộc đơn vị này được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ tại cơ quan vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 6/10, anh Nguyễn Quốc T. (SN 1974, trú xã Hương Minh, Hương Khê) ngủ trong phòng riêng tại Trạm Kiểm lâm Khe Chè (thuộc xã Sơn Kim 2, Hương Sơn).

Không thấy cán bộ kiểm lâm dậy, gọi cửa thì phát hiện đã tử vong  - Ảnh 1.

Trạm Kiểm lâm Khe Chè nơi anh T. làm việc và tử vong trong phòng ngủ. (Ảnh: H.A.).

Đến 6h sáng 7/10, các đồng nghiệp không thấy anh T. dậy như thường ngày nên đến phòng để gọi dậy. Tuy nhiên khi vào phòng ngủ thì phát hiện anh T. đã tử vong trên giường.

Sự việc lập tức được báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cơ quan công an sau đó đã đến làm các thủ tục, yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên phía gia đình xin không làm công tác khám nghiệm vì xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ, trên người không có dấu hiệu gì bất thường.

"Anh này trước đây bình thường khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Đêm qua anh ấy đi ngủ, đến sáng thì phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Hiện gia đình đang làm thủ tục để nhận thi thể về quê mai táng", ông Kỳ nói thêm.

Được biết, anh T. chưa có vợ con. Trước đây anh T. làm kiểm lâm trong miền Nam và chuyển về làm kiểm lam viên thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang được hơn 8 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại