Motor Trend: Chúng tôi có thể sẽ khuyên bạn đọc đừng vội vàng mua xe VinFast - Báo bạn nhầm to!

Minh Đức |

"Bằng một phép màu nào đó mà VinFast có thể ra mắt được những chiếc SUV chạy điện ở California vào năm tới, chúng tôi có thể sẽ khuyên độc giả đừng vội vàng mà trở thành người đầu tiên trong khu phố sở hữu một chiếc."

Gần 2 tuần trước, VinFast đã có dịp tiếp xúc với báo chí châu Âu tại studio của nhà thiết kế nổi danh Pininfarina tại Turin, Ý. Trong sự kiện này, VinFast đã giới thiệu với cánh báo chí kế hoạch mà VinFast sẽ tham gia vào các thị trường châu Âu.

Cụ thể, ngoài 3 thị trường Đức, Pháp, Hà Lan mà bà Thái Thị Thanh Hải đã nhắc tới từ trước, VinFast có thể sẽ tới các thị trường là Ý, Scandinavia (tên gọi chung một khu vực ở Bắc Âu, được cho là bao gồm các quốc gia là Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan), Thụy Sĩ và Áo cho kế hoạch tiếp theo khi tới châu Âu vào khoảng năm 2023.

Tuy nhiên, cách đây chưa đầy 1 tuần, VinFast cũng đã có cơ hội tham gia vào một sự kiện khá quy mô tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.

Motor Trend: Chúng tôi có thể sẽ khuyên bạn đọc đừng vội vàng mua xe VinFast - Báo bạn nhầm to! - Ảnh 1.

CSO của VinFast Hoa Kỳ - ông Craig Westbrook - tại sự kiện. Ảnh: KXAN / Kelsey Thompson

Sự kiện VinFast tham gia này là sự kiện về việc di chuyển 'xanh' tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ do đơn vị MOVE America đứng ra tổ chức. Sự kiện đã diễn ra trong hai ngày, thứ ba 28/9 và thứ tư 29/9, với 400 diễn giả, 500 doanh nghiệp, và hơn 3000 người tham dự.

Đại diện cho VinFast tại sự kiện này là ông Craig Westbrook, CSO (Chief Services Officer) của VinFast Hoa Kỳ. Có mặt tại sự kiện, chuyên trang Motor Trend đã có cơ hội lắng nghe và đặt câu hỏi cho VinFast. 

Theo thông tin từ Motor Trend, họ đã không có được câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi mà họ đã đặt ra. Phải chăng đây là nguồn cơn của sự hiểu lầm?

Motor Trend: Chúng tôi có thể sẽ khuyên bạn đọc đừng vội vàng mua xe VinFast - Báo bạn nhầm to! - Ảnh 2.

Mẫu SUV chạy điện VinFast VF e35 xuất hiện hồi tháng 5 năm 2020 tại Long Biên, Hà Nội

Cụ thể, trong bài đăng ngày 30/9, Motor Trend bày tỏ một số quan ngại liên quan đến quá trình thử nghiệm xe của VinFast rằng:

"Liệu công ty có thường xuyên chạy nghiệm những chiếc xe của họ? Liệu đã thử nghiệm chiếc xe trong điều kiện giá băng ở Minnesota hay trong cái nóng của vùng Arizona khi kéo rơ-moóc leo tới Đập Davis? Nếu VinFast có thể ra mắt được những chiếc SUV chạy điện ở California vào năm tới bằng một phép màu nào đó, chúng tôi có thể sẽ khuyên độc giả đừng vội vàng mà trở thành người đầu tiên trong khu phố sở hữu một chiếc."

Hình ảnh mẫu VinFast VF e35 tại đường thử Lang Lang xuất hiện trên website của đường thử Lang Lang

Tuy nhiên, có lẽ Motor Trend đã quên hoặc không biết rằng VinFast đã thử nghiệm chiếc VinFast VF e35 từ hồi tháng 5/2020 khi chưa ai từng biết tới chiếc xe đó, và VinFast cũng đã đưa VinFast VF e35 tới đường thử Lang Lang tại Úc. Được biết, đường thử Lang Lang tại Úc có thể đáp ứng các bài thử xe mô phỏng trong nhiều điều kiện vận hành thực tế.

Cặp đôi VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 tại miền nam châu Âu. Ảnh: motor.es


Có thể thấy rằng dù được thử nghiệm tại nhiều nơi như vậy nhưng sau cùng, VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 hiện mới chỉ bán tại thị trường Việt Nam, tức là các bài thử tại nước ngoài có phần hơi dư thừa so với điều kiện thực tế của chiếc xe. Điều này cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc của VinFast. 

Như vậy, việc VinFast VF e35 hay mẫu xe điện nào khác của VinFast chưa từng được xuất hiện tại Mỹ có lẽ sẽ không phải là một điều quá đáng ngại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại