Australia: Một liều vaccine giúp giảm 70% - 90% số ca mắc Covid-19 phải nhập viện

Hữu Tiến |

Theo Giáo sư Greg Dore, chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại Australia, có thể giúp giảm tỷ lệ nhập viện từ 70% - 90%.

Người dân chờ tiêm vaccine tại trung y tế ở Sydney. Ảnh: 9News

Người dân chờ tiêm vaccine tại trung y tế ở Sydney. Ảnh: 9News

Australia đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19, nhất là tại các điểm nóng dịch bệnh. Chỉ với một liều vaccine bất kỳ cũng đã giúp giảm từ 70 đến 90% số ca bệnh mắc biến chứng nặng và phải nhập viện điều trị.

Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại bang đông dân nhất của Australia là New South Wales đang cho thấy những kết quả rất tích cực, giúp giảm bớt các ca mắc biến chứng nặng phải điều trị tích cực, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế đang căng mình đối phó với đại dịch.

Theo số liệu của cơ quan y tế New South Wales, trong tuần đầu của tháng này, hơn 35% số ca mắc Covid-19 của bang là những người đã tiêm một mũi vaccine, trong khi chỉ có 5% số ca mắc là những người đã tiêm chủng đầy đủ. Số liệu cũng cho thấy số ca mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị tính đến hôm qua (27/9) là hơn 1.100 trường hợp, giảm so với con số hơn 1.200 của tuần trước.

Nhận định về tác dụng của vaccine trong việc phòng bệnh và ngăn chặn các biến chứng của Covid-19, Giáo sư Greg Dore, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện St Vincent cho rằng số liệu đã cho thấy rõ tác dụng của việc tiêm vaccine. Theo Giáo sư Greg Dore, chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại Australia, có thể giúp giảm tỷ lệ nhập viện từ 70% đến 90%.

Đợt bùng phát biến thể Delta tại New South Wales từ ngày 16/6 đến nay đã khiến khoảng 54.000 người mắc bệnh và 309 người tử vong. Tính đến nay, khoảng 86% người đủ 16 tuổi trở lên tại bang này đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 61% được tiêm chủng đầy đủ. New South Wales đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh từ tuần tới khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%. Bắt đầu từ tháng 12/2021, khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 90% người dân sẽ trở về với cuộc sống “bình thường mới”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại