Hà Nam: Từ một ca ''chỉ điểm'', một tuần sau phát hiện thêm 179 ca

B. Bình |

Từ ca mắc "chỉ điểm" đầu tiên tại thôn Lê Lợi, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Hà Nam tăng nhanh sau 1 tua

Tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho người dân ở phường Minh Khai, TP Phủ Lý. Ảnh: Báo Hà Nam

Tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho người dân ở phường Minh Khai, TP Phủ Lý. Ảnh: Báo Hà Nam

Theo thông tin từ CDC Hà Nam, trong ngày 26/9, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 49 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trước đó, vào chiều 19/9, trong đợt xét nghiệm tầm soát định kỳ tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, Hà Nam ngành y tế đã ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19. Đó là chị Đ.T.T 41 tuổi, thường trú tại thôn Lê Lợi xã Phù Vân. Chị T. cùng chồng là anh N.T.Q. 44 tuổi làm nghề lái xe tự do tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sáng 20/8, hai vợ chồng chị T. đi theo xe vận chuyển hàng hóa từ Đồng Nai về Hà Nam. Ngày 22/8, đến ngã tư Kiện Khê, huyện Thanh Liêm thì xuống xe, sau đó được cháu trai ở cùng thôn Lê Lợi đi xe máy ra đón về Trạm Y tế xã để khai báo y tế.

Trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 23/8 đến ngày 16/9, vợ chồng chị Đ.T.T. đã 3 lần được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính.

Sau khi hết thời gian cách ly, ngày 17/9, chị T. có biểu hiện ho sốt. Đến sáng ngày 19/9, chị Đ.T.T đi khám tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý).

Do nghi ngờ chị T. nhiễm COVID-19, Bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân này. Kết quả xác định chị Đ.T.T dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến 18 giờ ngày 26/9, Hà Nam đã ghi nhận 179 ca bệnh được Bộ Y tế cấp mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại