Vụ người dân cầm bàn, ghế nhựa ném thẳng vào người mặc đồ bảo hộ y tế: Nhân chứng kể gì?

PV |

Chủ tịch UBND quận 8 cho hay, hai người mặc đồ bảo hộ là tình nguyện viên xuống lấy mẫu, không thuộc nhân viên y tế chuyên trách.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Ảnh cắt từ clip sự việc

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh xô xát cho thấy, 2 người mặc đồ bảo hộ y tế bị 3 người dân (gồm 2 nữ, 1 nam) đánh ở trong hẻm. Người phụ nữ cầm cả chiếc bàn và ghế nhựa ném thẳng vào người nhân viên mặc đồ bảo hộ.

Sự việc xảy ra tại hẻm 608 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 (TP.HCM) vào trưa 24/9.

Một nhân chứng tại hiện trường kể trên báo Công an nhân dân, khi đó, hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhưng gia đình người trong clip không muốn để nhân viên y tế làm mà muốn tự test. Theo đó, hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột.

Trả lời tờ Người lao động, ông Trần Thanh Tùng (Chủ tịch UBND quận 8) thông tin, theo thông tin sơ bộ, hai người mặc đồ bảo hộ là tình nguyện viên xuống lấy mẫu, trong quá trình lấy mẫu đã xảy ra lời qua tiếng lại với người dân.

Ông nói, 2 người này không thuộc nhân viên y tế chuyên trách, cơ hữu. Hiện công an quận 8 đang xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, cán bộ công an đã có mặt ghi nhận sự việc. "Đơn vị đã mời 3 người dân cùng 2 nhân viên y tế trong đoạn clip tới làm việc. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là 2 nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu đã xảy ra mâu thuẫn với những người dân nên dẫn tới cảnh xô xát như trong đoạn clip đăng tải", lãnh đạo Công an phường 4 trả lời báo Sài Gòn giải phóng.

Vụ người dân cầm bàn, ghế nhựa ném thẳng vào người mặc đồ bảo hộ y tế: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip sự việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại