Pháp công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2022

Mạnh Hà |

Một tuần sau “cú sốc” bị Australia huỷ bỏ hợp đồng mua tàu ngầm, Hội đồng Quốc phòng Pháp ngày hôm qua (22/9) đã họp, công bố dự luật tài chính năm 2022, trong đó ưu tiên nâng ngân sách dành cho lĩnh vực quốc phòng năm 2022 lên 40,9 tỷ euro, mức chi cao nhất từ trước đến nay của Pháp.

Binh sĩ Pháp. Ảnh: Atalayar.

Binh sĩ Pháp. Ảnh: Atalayar.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quân đội Pháp Herve Grandjean cho biết, dự chi cho ngân sách quốc phòng của Pháp năm 2022 là 40,9 tỷ euro, tăng 1,7 tỷ euro so với năm 2021.

Tính trong vòng 5 năm trở lại đây, ngân sách quốc phòng của Pháp đã tăng tổng cộng hơn 9 tỷ euro, tương đương 25% và là lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất hiện nay. Nếu tính tổng các khoản chi bổ sung bất thường cho cả quân đội và quốc phòng thì mức tăng lên đến 26 tỷ euro.

Theo dự kiến, với nguồn ngân sách trên, năm 2022, quân đội Pháp sẽ được bổ sung thêm nhiều khí tài quan trọng như 245 xe bọc thép đa dụng Griffon, Jaguar hoặc Serval, 200 tên lửa tầm trung, 8 máy bay trực thăng NH90, một khinh hạm đa nhiệm, một tàu ngầm lớp Barracuda, 5 máy bay vận tải quân sự cỡ lớn…

Pháp cũng sẽ triển khai lắp đặt hệ thống giám sát điện từ hay đưa vệ tinh viễn thông quân sự Syracuse thứ 3 lên quỹ đạo Trái đất và khai trương Trung tâm chỉ huy không gian tại thành phố Toulouse.

Năm 2022, quân đội Pháp cũng dự kiến tuyển thêm hơn 26.000 nhân sự, trong đó có 22.000 lính. Hai lĩnh vực được Pháp ưu tiên đặc biệt là tình báo và không gian mạng, được xác định là những “thách thức chiến lược” và sẽ được hưởng ngân sách lên đến gần 1 tỷ euro.

Người phát ngôn Bộ Quân đội Pháp cũng khẳng định mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2022 nằm trong lộ trình của Luật chương trình quân sự (LPM) của Pháp giai đoạn 2019-2025.

Đặc biệt, kể từ năm 2023, mức tăng dự kiến sẽ được nâng lên 3 tỷ euro mỗi năm. Bộ trưởng Quân đội Pháp, bà Florence Parly khẳng định Luật chương trình quân sự của Pháp và ngân sách quốc phòng năm 2022 sẽ là cú hích giúp khôi phục vị thế của quân đội Pháp hiện nay.

“Luật chương trình quân sự 2019-2025 là một thành công của Pháp để hướng tới mục tiêu chinh phục và nhằm lấy lại tầm vóc cho quân đội Pháp.

Nó cũng chấm dứt nhiều năm ngân sách bị sụt giảm, nhân sự bị cắt giảm mạnh, nhiều chương trình bị chậm tiến độ, thậm chí bị đình chỉ. Trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức, sức mạnh của các cam kết không bao giờ được suy yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại