Bình Thuận đưa 15 người "ngồi thùng xe đông lạnh né chốt" về quê

Hợp Phố |

Sáng 15-9, tỉnh Bình Thuận bố trí xe khách đưa 15 người “ngồi thùng xe đông lạnh né chốt kiểm dịch” tại huyện Hàm Tân về quê tại các tỉnh miền Trung.

15 người, trong đó có 1 trẻ em, đã lên xe khách tại cơ sở cách ly tập trung số 5 ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để về quê. Xe 41 giường nằm dự kiến sẽ đưa những người này về 3 tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như ăn uống dọc đường được UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ. Trước đó, 15 người đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Bình Thuận đưa 15 người ngồi thùng xe đông lạnh né chốt về quê - Ảnh 1.

15 người đã được đưa lên xe về các tỉnh miền Trung

Tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn gửi cho 3 tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An để phối hợp tổ chức đưa đón các công dân về địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận cũng thông báo cho Công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện cho xe đưa 15 công dân về quê.

Bình Thuận đưa 15 người ngồi thùng xe đông lạnh né chốt về quê - Ảnh 2.

Chi phí chuyến đi được tỉnh Bình Thuận hỗ trợ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào 22 giờ ngày 12-9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một xe đông lạnh đậu trong sân quán cơm M.T nằm gần Quốc lộ 1 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn.

Làm việc với tài xế Lê Văn Tuấn để xem xét giấy tờ liên quan, tổ tuần tra phát hiện có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra.

Bình Thuận đưa 15 người ngồi thùng xe đông lạnh né chốt về quê - Ảnh 3.

Xe đông lạnh "nhét" 15 người bên trong để né chốt kiểm dịch

Khi cửa sau thùng xe mở ra, tổ tuần tra chứng kiến có 15 người bên trong đang có dấu hiệu khó thở.

Sau đó, tổ tuần tra đã áp tải xe và hành khách về bàn giao cho chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) để làm việc.

Bình Thuận đưa 15 người ngồi thùng xe đông lạnh né chốt về quê - Ảnh 4.

Trong số 15 người này có cả trẻ em bên trong thùng xe

Tài xế Lê Văn Tuấn khai nhận đã đón số hành khách trên tại Bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) từ 2 xe 7 chỗ để chở qua chốt kiểm dịch, với giá 700.000 đồng/ người. Theo thỏa thuận, sau khi xe đông lạnh qua chốt, 2 xe 7 chỗ sẽ đến đón các hành khách này tại điểm hẹn.

Từ lời khai của tài xế Tuấn, sau đó tổ tuần tra CSGT phát hiện hai xe 7 chỗ đang chờ đón khách từ xe đông lạnh. Trước khi đón khách, 2 tài xế xe 7 chỗ đã thuê xe đông lạnh của Tuấn chở người hòng né chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại