Nhóm lừa đảo liên tỉnh dùng giấy tờ giả chiếm đoạt hàng loạt ô tô

Cảnh Huệ |

Nhóm đối tượng đã đóng giả là giám đốc doanh nghiệp, dùng giấy tờ giả để thuê xe 4 xe ô tô tự lái rồi tiếp tục hợp thức hóa tài sản là của bản thân bằng giấy tờ giả. Sau đó, cầm cắm, bán tại các tiệm cầm đồ ở ba tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn và Hải Dương.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả các loại giấy tờ. Qua đó, làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng; thu giữ 6 ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Nhóm lừa đảo liên tỉnh dùng giấy tờ giả chiếm đoạt hàng loạt ô tô - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại CQĐT.

Theo đó, tháng 4/2021, Nguyễn Văn Trình (SN 1992), trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cấu kết với Đoàn Anh Đức (SN 1998), trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và 3 đối tượng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004); Hoàng Danh Quang (SN 1998) và Đinh Trọng Công (SN 1997) cùng nhau bàn bạc, thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm nơi làm các loại giấy tờ tùy thân giả để đi thuê xe ô tô, rồi cầm cắm lấy tiền tiêu xài và nạp thẻ game đánh bạc.

Nhóm lừa đảo liên tỉnh dùng giấy tờ giả chiếm đoạt hàng loạt ô tô - Ảnh 2.

Giấy tờ giả mà các đối tượng dùng để lừa đảo.

Nhóm đối tượng đã đóng giả là giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, giấy phép lái xe giả để thuê xe của 4 cơ sở kinh doanh ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu.

Sau đó, các đối tượng làm giả giấy tờ của các xe ô tô này mang tên mình rồi đi cầm cắm, bán tại các tiệm cầm đồ ở ba tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn và Hải Dương.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội liên tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo và xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng loạt ba tổ công tác tiến hành bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Bá Duy, Hoàng Danh Quang, Đinh Trọng Công và Đoàn Anh Đức.

Nhóm lừa đảo liên tỉnh dùng giấy tờ giả chiếm đoạt hàng loạt ô tô - Ảnh 3.

Những chiếc ô tô mà nhóm đối tượng thuê rồi cầm cố lấy tiền ăn chơi.

Tang vật, cảnh sát thu giữ gồm 12 loại giấy tờ giả (chứng minh nhân dân, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô, hợp đồng mua bán xe ô tô, giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự); 5 điện thoại di động; 6 xe ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Bước đầu, Ban chuyên án chứng minh số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ việc thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ để đi cầm cắm là hơn 3 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại