Người đàn ông chửi mắng, đấm vào miệng dân quân tại chốt kiểm dịch Covid-19

Bảo Ngọc |

Người đàn ông không thực hiện khai báo y tế đầu đủ khi qua chốt nên bị nhắc nhở thì xông vào đánh lực lượng trực chốt.

Học làm việc với cơ quan điều tra.

Học làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 14/9, Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Học (SN 1985, trú xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cho biết Học là nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày 10/9, anh này  điều khiển xe máy đi từ bệnh viện nơi đang làm việc về nhà mình ở thôn Tân Phú (xã Xuân Sơn Nam).

Người đàn ông chửi mắng, đấm vào miệng dân quân tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ảnh minh họa

Thời điểm này, bệnh viện nơi Học làm thuộc phường 6, TP Tuy Hoà đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Do vậy, chốt kiểm dịch Covid-19 tại xã Xuân Sơn Nam đã yêu cầu người này khai báo y tế.

Tuy nhiên, Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đề nghị khai bổ sung thông tin cho đầy đủ. Nghe vậy, người đàn ông này không chấp hành mà quay lại chửi mắng thô tục rồi đấm vào miệng một dân quân.

Sau đó, Học bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc, người này không có Giấy phép lái xe môtô và đã uống rượu, bia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại