Phú Yên: Đình chỉ công tác Phó Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa

MINH KHANG |

Ngày 8/9, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa, để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc phá rừng xảy ra tại lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa theo đúng quy định. Thời gian tạm đình chỉ công tác ông Đặng Việt Dũng là 15 ngày, kể từ ngày 7/9.

Rừng tự nhiên ở khu Suối Quanh, thôn Tân Hội, huyện Sơn Hòa, bị lâm tặc đốt phá.

Rừng tự nhiên ở khu Suối Quanh, thôn Tân Hội, huyện Sơn Hòa, bị lâm tặc đốt phá.

Được biết, ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác của tỉnh Phú Yên và địa phương đi kiểm tra thực tế tình trạng phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương thuộc xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm và làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương xác minh, làm rõ những đối tượng có liên quan trong việc phá rừng trái pháp luật xảy ra ở tiểu khu 162, xã Sơn Hội thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa; cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại