11 nam nữ thường xuyên lên đồi cao su hoang vắng vào nửa đêm để làm gì?

Nguyên Hồ |

Lợi dụng lúc đêm tối với địa hình heo hút của những đồi cao su, nhóm đối tượng 11 nam nữ đã tổ chức sới bạc ngay giữa mùa dịch để sát phạt lẫn nhau.

Các con bạc tại cơ quan công an

Các con bạc tại cơ quan công an

Lợi dụng lúc đêm tối với địa hình heo hút của những đồi cao su, nhóm đối tượng 11 nam nữ đã tổ chức sới bạc ngay giữa mùa dịch để sát phạt lẫn nhau.

Ngày 8-9, theo thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Theo đó, qua công tác trinh sát và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Hương Khê xác định những ngày gần đây trên địa bàn có nhiều đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc do rảnh rỗi trong thời gian nghỉ dịch.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm rõ phương thức hoạt động của sới bạc, vào lúc 22g ngày 3-9, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Hương Thủy đã triển khai lực lượng bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên khu vực đồi núi cao su thuộc địa bàn xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 24 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm vải, 12 điện thoại di động và 9 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Quá trình vây bắt, lợi dụng đêm tối và địa hình đồi núi, 4 đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn nhưng đến ngày 5-9, tất cả đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, các con bạc sẽ thay phiên nhau canh phòng cẩn mật và thống nhất chọn thời gian hoạt động từ 23g đêm hôm trước đến 2g sáng ngày hôm sau. Được biết, trong số các con bạc có nhiều đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc và nhiều đối tượng là con nghiện ma tuý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Đánh bạc” gồm: Cao Thị Nguyên (SN 1975), Lê Hữu Quyết (SN 1982), Phan Ngọc Tường (SN 1988), Trần Quốc Cường (SN 1978), Nguyễn Văn Điệp (SN 1992), Nguyễn Thị Thắm (SN 1988), Hán Duy Hùng (SN 1969), cùng trú tại huyện Hương Khê; Phan Thị Nga (SN 1988) và Nguyễn Thị Xanh (SN 1965), cùng trú tại huyện Vũ Quang; Lê Thị Thu Hà (SN 1980), trú tại huyện Đức Thọ; Trịnh Thị Tình (SN 1985), trú tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại