Các phi công Nga được trang bị súng tiểu liên thu nhỏ

Thanh Huyền |

Súng tiểu liên PPK-20 vừa được bổ sung vào bộ trang thiết bị di động (NAZ) dành riêng các phi công Nga dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Tiểu liên PPK-20 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Tiểu liên PPK-20 của Nga. Ảnh: Sputnik.

"Lãnh đạo Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đưa ra quyết định về việc đưa súng tiểu liên PPK-20 vào trong thành phần trang thiết bị di động cho các phi công tiêm kích, cường kích và máy bay ném bom. Công việc cần thiết sẽ bắt đầu trong thời gian tới", nguồn tin nói.

Bộ trang thiết bị di động có thể đem theo người bao gồm bộ sơ cứu, thực phẩm, dao, đài thu phát cầm tay, v.v. NAZ nằm ở dưới ghế phóng và được gắn vào dây đai của phi công. Trong trường hợp được cứu trợ, phi công sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp để sống sót.

Súng tiểu liên PPK-20 được giới thiệu lần đầu tại Diễn đàn Kỹ thuật-quân sự Army-2020.

Trước đó có thông tin cho hay PPK-20 đang được thử nghiệm tại trung tâm bay thử nghiệm Bộ Quốc phòng ở Akhtubinsk và thấy PPK-20 có thể được đặt ở ghế phóng máy bay.

PPK-20 là phiên bản cao cấp của khẩu tiểu liên Vityaz-M dành cho đặc nhiệm FSB (Nga). Súng tiểu liên 9 mm PPK-20 do tập đoàn Kalashnikov chế tạo là dòng vũ khí mới, có thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.

Hiện chưa có nhiều thông tin về đặc tính kỹ-chiến thuật của súng tiểu liên 9 mm PPK-20, song tập đoàn Kalashnikov đã tiết lộ những thông tin cơ bản.

Các phi công Nga được trang bị súng tiểu liên thu nhỏ - Ảnh 2.

Súng tiểu liên PPK-20 do tập đoàn Kalashnikov chế tạo.


Theo đó, khẩu PPK-20 nặng 2,5kg và dài 41cm. Súng này ngắn hơn 2 lần so với súng AK-12 tiêu chuẩn của quân đội Nga. Mặt khác, PPK-20 sử dụng một kiểu báng gập vào cạnh súng tương tự như ở dòng AK mới, cho phép người cao từ 1m6 đến 2m15 có thể thuận tiện sử dụng vũ khí này.

Súng cũng dễ dàng sử dụng bằng một tay. Tiểu liên này bố trí chốt an toàn ở 2 bên cạnh súng để phù hợp cả người thuận tay phải lẫn người thuận tay trái.

PPK-20 sử dụng loại hộp tiếp đạn 9x19mm Parabellum, sức chứa của băng đạn là 30 viên. Tổng trọng lượng vũ khí là 3,65kg. Tốc độ bắn của PPK-20 là 800 viên/phút.

Nếu được lắp đạn xuyên giáp 7H21 thì khẩu này có thể bắn thủng tấm giáp hạng 3A.

PPK-20 có thể giấu dễ dàng dưới lớp trang phục bên ngoài và có tốc độ bắn cao hơn hẳn so với súng trường tấn công AK tiêu chuẩn. Súng có thể làm vũ khí cá nhân của phi công hoặc vệ sĩ, cảnh vệ...

Có nhiều khả năng súng tiểu liên mới của Izhevsk sẽ thay thế cho dòng Vityaz. Và sẽ được đưa vào sử dụng trong các đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga, Cơ quan an ninh và đặc nhiệm của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại