Đụng độ ác liệt, phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 34 tay súng Taliban

Đăng Nguyễn |

Phe kháng chiến Afghanistan ở thung lũng Panjshir ngày 1.9 tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng Taliban, sau khi giao tranh liên tiếp nổ ra kể từ khi Mỹ rút quân hoàn toàn.

Các tay súng thuộc phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt hàng chục thành viên Taliban.

Các tay súng thuộc phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt hàng chục thành viên Taliban.

Thung lũng phủ tuyết trắng gồ ghề, khởi đầu từ khu vực cách thủ đô Kabul khoảng 80km, là thành trì cuối cùng chống lại Taliban ở Afghanistan.

Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF), bao gồm dân quân người Tajik và các thành viên quân đội chính phủ Afghanistan, đã tuyên bố sẽ quyết bảo vệ Panjshir đến cùng, bất chấp sự vây hãm của Taliban.

Trong cuộc đụng độ ngày 1.9, phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt hàng chục tay súng Taliban tại hai ngôi làng Shotul và Golbahar, phía nam thung lũng Panjshir.

Một video cho thấy các vụ nổ trên một đỉnh núi trong cuộc đụng độ. Các video khác quay cảnh dân quân ở Panjshir tuyên bố số lượng các tay súng Taliban bị tiêu diệt.

Đụng độ ác liệt, phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 34 tay súng Taliban - Ảnh 1.

Giao tranh ở Panjshir diễn ra liên tục kể từ khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Một người nói lực lượng của anh ta tiêu diệt 8 tay súng Taliban ở Shotul. Người khác nói họ đã đẩy lùi Taliban khỏi đèo Shalang, một trục giao thông chiến lược trong khu vực.

Phe kháng chiến tuyên bố: “Đừng tin vào những lời tuyên truyền của Taliban. Toàn bộ các đợt tấn công ở Panjshir cho đến nay của Taliban đều thất bại. Họ hứng chịu tổn thất nặng nề, không thể thu hồi toàn bộ thi thể các tay súng”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Bismillah Mohammadi nói ngày 1.9: “Cuộc tấn công của Taliban ở Panjshir đã thất bại. Chúng tôi tiêu diệt 34 tay súng và làm bị thương 65 người khác”.

Đụng độ ác liệt, phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 34 tay súng Taliban - Ảnh 2.

Thung lũng Panjshir cách phía bắc Kabul khoảng 80km.

“Không có gì phải lo lắng. Taliban rút lui với thương vong nặng nề”, ông Mohammadi nói.

Sau cuộc đụng độ, Taliban vẫn tiếp tục yêu cầu phe kháng chiến ở Panjshir hạ vũ khí đầu hàng.

“Hỡi những người anh em, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề ở Panjshir là đàm phán. Thật đáng tiếc khi các nỗ lực này đã thất bại. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ Panjshir”, Amir Khan Muttaqi, một quan chức Taliban, nói.

Sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rời Afghanistan vào đêm ngày 30.8, Taliban đã liên tiếp tổ chức tấn công theo hướng đèo Khawak ở phía tây và ngôi làng Shotul ở phía nam.

“Có lẽ Taliban muốn thử sức”, Fahim Dashti, một thành viên của NRF, nói. “Ơn Chúa, may mắn đã không đứng về phía họ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại