Tấn công kinh hoàng bằng rìu và búa liên tiếp xảy ra ở New York, Mỹ

Minh Thu |

Thành phố New York của Mỹ chứng kiến 3 vụ tấn công kinh hoàng bằng rìu và búa nhằm vào người lạ một cách ngẫu nhiên trong tuần qua.

Tấn công kinh hoàng bằng rìu và búa liên tiếp xảy ra ở New York, Mỹ

Những vụ tấn công dã man nhằm vào người lạ một cách ngẫu nhiên tiếp tục xảy ra hồi cuối tuần qua tại thành phố New York của Mỹ. Theo đó, một người đàn ông da màu chưa xác định được danh tính đã dùng búa đập vào phía sau đầu của người lạ đang đứng ở sảnh chờ của một nhà ga tàu điện ngầm thuộc khu Manhattan.

Đoạn video ghi lại được cảnh người đàn ông rút chiếc búa từ trong balo và dùng hết sức đập mạnh vào phía sau đầu của người lạ. Vết thương sau đầu khiến nạn nhân 44 tuổi bị chảy nhiều và gục ngã ngay tại chỗ. Nạn nhân sau đó được những người có mặt gần hiện trường nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần nhà ga để cấp cứu.

Hôm 22/8, cảnh sát thành phố New York đã đăng lên Twitter thông báo kèm đoạn video về vụ án để nhờ cộng đồng mạng và người dân hỗ trợ truy bắt kẻ tấn công.

Vụ tán công xảy ra vào lúc 21h (giờ địa phương) ngày 21/8 tại nhà ga tàu điện ngầm Union Square. Kẻ tấn công có bộ râu màu đen, đội mũ màu trắng và mặc áo phông đen.

Chia sẻ với New York Post, cảnh sát cho hay trước thời điểm xảy ra vụ tấn công, nghi phạm được cho đã nói với người đàn ông rằng, “Đừng có nhìn tôi. Nếu ông đến gần tôi, tôi sẽ đánh ông”.

Khi người đàn ông bỏ đi, kẻ tấn công đã đi tới gần băng ghế ngồi chờ của hành khách ở nhà ga và rút chiếc búa từ trong balo ra. Hắn tiếp cận nạn nhân từ phía sau và đập mạnh búa vào đầu người đàn ông.

Đây là vụ án mới nhất xảy ra trong tuần qua liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào người lạ ở thành phố New York.

Trước đó, vào ngày 15/8, một người đàn ông da màu đã bị bắt và được cảnh sát xác nhận có tên Aaron Garcia đã tấn công nạn nhân 50 tuổi Miguel Solorzana bằng một chiếc rìu khi ông này đang rút tiền ở ATM. Thậm chí, nghi phạm Garcia còn được cho đã đe dọa một số người dân khác ở thành phố New York trong những ngày gần đây và hắn từng dùng búa để đe dọa.

Trước vụ tấn công bằng búa ở nhà ga tàu điện ngầm Union Station hôm 21/8, một nhà ga khác của thành phố New York cũng đã chứng kiến sự việc tương tự cách đó khoảng 2 ngày.

Cụ thể, vào ngày 20/8, một người đàn ông da màu đã cầm theo gậy sắt tấn công nữ phụ nữ 58 tuổi ở nhà ga Church Avenue G ở Brooklyn. Hắn dùng gậy sắt đánh vào đầu, chân và tay của người phụ nữ mà hắn không hề quen biết từ trước.

Trong cả 2 vụ tấn công ở nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố New York, thủ phạm đều tiếp cận nạn nhân từ phía sau và hành hung. Ngoài ra, hung khí gây án của 2 vụ tấn công trên đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Thành phố New York gần đây đã chứng kiến số lượng lớn các vụ tấn công ngẫu nhiên mà chủ yếu nhằm vào người gốc Á trong năm nay. Hồi tháng Năm, một người phụ nữ da màu cũng đã dùng búa để tấn công 2 người phụ nữ châu Á ngay tại Quảng trường Thời đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại