Bình Dương: “Khoá chặt” 11 phường có dày đặc F0 của 2 địa phương

Văn Dũng |

Để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, Bình Dương sẽ tiến hành “khoá chặt” 11 phường có dày đặc F0 tại TP.Thuận An và TX.Tân Uyên. Lực lượng quân đội sẽ cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân.

Các hẻm nhỏ dẫn vào các khu dân cư tại các khu vực "vùng đỏ" ở Bình Dương đều được rào chắn bằng bê tông. Ảnh: Văn Dũng

Các hẻm nhỏ dẫn vào các khu dân cư tại các khu vực "vùng đỏ" ở Bình Dương đều được rào chắn bằng bê tông. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 21/8, Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP.Thuận An và TX.Tân Uyên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại 2 địa phương này.

Theo đó, để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, Bình Dương sẽ triển khai thực hiện "khóa chặt" ngay các khu dân cư dày đặc F0 ở 4 phường của TP.Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa) và 7 phường của TX.Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp) trong vòng 15 ngày để thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 22/8 theo nguyên tắc khóa chặt 24/24 giờ không cho người dân ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó", cách ly tuyệt đối "người cách ly người, nhà cách ly nhà,…", chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân.

Tuy nhiên, trong 11 phường cũng có nhà xanh, điểm xanh các địa phương phải có phương án tổ chức khóa chặt những nhà, điểm này để bảo vệ.

Bình Dương: “Khoá chặt” 11 phường có dày đặc F0 của 2 địa phương - Ảnh 1.

Bình Dương sẽ lập trạm y tế di động tại 11 phường, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: Văn Dũng

Trong thời gian "khóa chặt", người dân không được ra khỏi nhà, không được đi chợ, lực lượng quân đội sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm đến tận nơi cho người dân.

Ngành y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng và hoàn thành trong vòng 5 ngày.

Ngoài ra, các địa phương sẽ triển khai phương án Trạm y tế di động tại 11 phường để đảm bảo khám chữa bệnh cung cấp thuốc cho người dân. Lên phương án đến từng nhà xét nghiệm và tiêm vaccine.

Trong ngày 20/8, Bình Dương ghi nhận 4.223 ca mắc Covid-19, đây là số cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch lần 4 lên 59.824 ca. Sở Y tế lý giải nguyên nhân của việc F0 tăng cao là do ngành y tế đang tập trung xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, dự kiến số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại