Cả gia đình 3 người đột nhiên chết bí ẩn trên núi, giả thuyết nguyên nhân tử vong khiến giới điều tra sững sờ

J.D |

Sau khi nhận được tin báo mất tích, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả gia đình và chú chó của họ trên cung đường leo núi. Cuộc điều tra đang được tiến hành, với giả thuyết đầy bất ngờ.

Nhà chức trách hạt Mariposa (California, Mỹ) mới đây đang gấp rút điều tra một sự việc kinh hoàng. Một gia đình 3 người mang theo 1 chú chó đã tử vong tại cung đường leo núi hẻo lánh gần Công viên Quốc gia Yosemite.

Cụ thể, nhà chức trách đã nhận được tin báo gia đình này mất tích vào tối ngày 16/8. Sang ngày 17, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của họ. Các nạn nhân gồm John Gerrish, Ellen Chung, Miju - con gái 1 tuổi của họ, và một chú chó.

Cả gia đình 3 người đột nhiên chết bí ẩn trên núi, giả thuyết nguyên nhân tử vong khiến giới điều tra sững sờ - Ảnh 1.

Vấn đề nằm ở chỗ tại sao họ lại thiệt mạng. Theo khám xét hiện trường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị tấn công, cũng không có thư tuyệt mệnh hay các bằng chứng khả quan nào cả - theo lời cảnh sát trưởng hạt Mariposa Kristie Mitchell. Chỉ biết rằng, phản ứng đầu tiên của đội cứu hộ là xử lý khu vực như một địa điểm có khả năng nhiễm độc, vì lo ngại khí CO từ các khu mỏ gần đó đã gây ra thảm họa.

Cả gia đình 3 người đột nhiên chết bí ẩn trên núi, giả thuyết nguyên nhân tử vong khiến giới điều tra sững sờ - Ảnh 2.

Các nạn nhân tử vong bí ẩn trên núi Yosemite

Giả thuyết bất ngờ

Một trong những giả thuyết được đặt ra về nguyên nhân cái chết của các nạn nhân là ngộ độc tảo. Trên thực tế thì cách đây 1 tháng, Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã phát cảnh báo về tảo độc bùng nổ trên sông Merced, đồng thời yêu cầu người dân không được bơi lội hay uống nước từ các con sông này.

Cả gia đình 3 người đột nhiên chết bí ẩn trên núi, giả thuyết nguyên nhân tử vong khiến giới điều tra sững sờ - Ảnh 3.

Các thi thể hiện đang được đưa đi khám nghiệm, nhưng Mitchell cho biết họ sẽ phải chờ đợi kết quả giám định độc tố - có thể mất 2 tuần - để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

"Đây thực sự là một thảm kịch quá lớn với tất cả chúng ta," - trích lời Mitchell. "Sẽ là một cuộc điều tra kéo dài và đau buồn."

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trên cung đường leo núi Savage-Lundy - vốn rất nổi tiếng vào mùa xuân vì cảnh quan đẹp cực phẩm. Mitchell nhận định, gia đình này đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi ấy.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc không có sóng di động, nên đội tìm kiếm cứu hộ phải dựa hoàn toàn vào điện thoại vệ tinh để liên lạc.

"Tôi rất đau lòng. Đội điều tra đang phối hợp với gia đình các nạn nhân và sẽ hỗ trợ họ vượt qua thảm kịch này."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại