Tài xế bất chấp lệnh cấm, chở người từ vùng dịch TP HCM về Quảng Nam

Ngọc Vân |

Lực lái ô tô chở theo 4 hành khách đi từ TP HCM về Quảng Nam với giá tiền đã thoả thuận trước, bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tài xế Lực và xe ô tô vi phạm

Tài xế Lực và xe ô tô vi phạm

Ngày 18/8, Trung tá Trương Minh Văn, Đội phó Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi "Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" đối với Ngô Túc Lực (41 tuổi, trú quận Bình Tân, TP HCM).

Đội CSGT số 1 cũng bàn giao 4 người quê ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho cơ quan chức năng tiến hành đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 5 tại huyện Núi Thành đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS 51H 753.09 để kiểm tra. Trên xe lúc này chở theo 4 người.

Tài xế Lực xuống xe khai nhận đang trên đường chở 4 người trên từ vùng dịch TP HCM về quê ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, Lực không có bất cứ giấy tờ nào của cơ quan chức năng về việc đưa người ra khỏi vùng dịch mà thoả thuận với 4 người trên một số tiền để vận chuyển.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vụ việc và tiến hành test nhanh, kết quả nhóm người trên ô tô âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách.

Theo đó, khi có xe ô tô cá nhân, xe khách, xe hợp đồng chở bà con từ TP HCM, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội có điểm đến là tỉnh Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu, về lại nơi xuất phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại