Mỹ ‘toát mồ hôi’ vì sợ tên lửa Nga đe dọa NATO ở Biển Đen

Thanh Bình |

Theo các nguồn tin, gần đây Mỹ bắt đầu lo lắng về việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh Zircon ở Biển Đen.

Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, tên lửa siêu thanh Zircon trên biển mới nhất sẽ sớm được đưa vào biên chế quân đội. Điều này cho thấy các cuộc thử nghiệm loại vũ khí này đã được hoàn thành.

Theo Phó Thủ tướng Nga, việc giao hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon cho quân đội hiện đang được chuẩn bị.

Tên lửa siêu thanh Zircon được cho là có 2 phiên bản, tiêu diệt mục tiêu trên biển và tiêu diệt mục tiêu trên đất liền. Do một số tính năng, phạm vi bay của các loại tên lửa này có khác nhau.

Mỹ ‘toát mồ hôi’ vì sợ tên lửa Nga đe dọa NATO ở Biển Đen - Ảnh 1.

Nga là quốc gia đi đầu thế giới về vũ khí siêu thanh và cũng là quốc gia duy nhất đến nay biên chế cho quân đội vũ khí loại này. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Mới đây, việc triển khai tên lửa siêu thanh Zircon của Nga ở Biển Đen khiến Mỹ lo sợ, đặc biệt là khi không chỉ các tàu chiến vẫn có thể bị theo dõi, mà cả các tàu ngầm cũng có thể tự do tấn công bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Biển Đen

Ngoài ra, theo phía Mỹ, nếu cần tên lửa Nga có thể tấn công vào trung tâm Châu Âu.

Theo đó chính vì lý do này mà Mỹ có ý định thúc đẩy hơn nữa ý tưởng phân loại tên lửa siêu thanh Zircon là vũ khí bị cấm, điều này sẽ gây thêm áp lực lên Nga từ Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Mỹ cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này trong một bài báo mới đây của National Interest, trong đó ghi nhận một thực tế là không thể đánh chặn tên lửa Nga bay với tốc độ 8-9 nghìn km/h trong 2-3 phút.

“Việc ngăn chặn tên lửa di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh là một thách thức đối với bất kỳ lực lượng nào và việc phóng tên lửa từ tàu ngầm cũng đặt ra thêm những thách thức”, National Interest nhận định.

Hơn nữa, Mỹ tin rằng vũ khí của Nga gây ra mối nguy hiểm đặc biệt cho Albania và Bulgaria, bởi vì các quốc gia này không thể tự cung cấp khả năng phòng thủ, mà gần như chắc chắn sẽ trở thành hành lang cho các cuộc tấn công chống lại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện tên lửa siêu thanh Zircon đang được lên kế hoạch trang bị trên một loạt các tàu hải quân, bao gồm cả tàu ngầm và tàu nổi.

Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng bay khí động học trong thời gian dài với khả năng cơ động trong các lớp dày đặc của khí quyển, sử dụng lực đẩy của động cơ riêng trong suốt hành trình.

Tên lửa siêu thanh Zircon sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất ở khoảng cách hơn 1 nghìn km với tốc độ lên đến Mach 9 (11.025 km/h).

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đánh giá hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon là “bất khả chiến bại”, có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và đảm bảo khả năng đáp trả của Nga. Zircon được xem là tên lửa “không thể cản phá” trước các tổ hợp phòng không hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại