Thầy phong thủy nói Phan Văn Anh Vũ bị cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo phá

Bách Thuận |

Thầy tư vấn phong thủy Hồ Hữu Hòa đã nói với Phan Văn Anh Vũ rằng việc của Vũ đang bị phá, có lời khuyên đưa tiền cho cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo để "thuận lợi".

Điều tra việc có ai báo tin cho Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn hay không?

Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Hải Châu, Đà Nẵng, cựu nhân viên tình báo) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Nguyễn Duy Linh (SN 1971, Tây Hồ, TP.Hà Nội) – cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an) và Hồ Hữu Hòa (SN 1984, Quỳnh Lưu, Nghệ An) – thầy tư vấn phong thủy, tâm linh vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử.

Vũ bị truy tố tội "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015; cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo bị truy tố tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hòa bị truy tố tội "Môi giới hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan truy tố đề nghị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên buộc bị can Nguyễn Duy Linh nộp lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, đây là tài sản do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

Thầy phong thủy nói Phan Văn Anh Vũ bị cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo phá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuất hiện ở nhà riêng Phan Văn Anh Vũ vào ngày 21/12/2017 ở TP.Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Thiên)

Cáo trạng thể hiện, Hòa và Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010. Đến năm 2015, Hòa quen ông N.T.A (cán bộ thuộc Tổng cục V). Đầu năm 2017, N.T.A giới thiệu Hòa quen biết với sếp của mình là ông Duy Linh.

Sau đó, Hòa nhiều lần đến nhà riêng vị cựu lãnh đạo Tổng cục V để tư vấn phong thủy cho gia đình.

Từ ngày 27/4/2017 đến ngày 4/5/2017, trên mạng xuất hiện nhiều tài liệu có hình dấu chỉ độ Mật của nhà nước, liên quan đến việc Vũ thâu tóm nhiều dự án nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương.

Ngày 30/6/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", tiến hành triệu tập Phan Văn Anh Vũ.

Đến ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Tuy nhiên, Vũ đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, đến đầu năm 2018 thì bị bắt tại Singapore và di lý về Việt Nam.

Sau khi Vũ bị bắt, ngoài việc điều tra về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra, xác minh về việc có ai báo tin hay giúp Vũ bỏ trốn sang Singapore hay không.

Phan Văn Anh Vũ nghe thầy phong thủy mà đưa tiền

Từ ngày 7/4/2018, Vũ đã chủ động viết 6 bản tự khai, tường trình và có nhiều lời khai thể hiện Vũ đã 5 lần đưa tiền cho ông Linh thông qua Hòa, cùng một số người quen, một số cán bộ cấp dưới của ông Linh.

Cựu nhân viên tình báo Phan Văn Anh Vũ sau đó khai lại, khai đã 4 lần đưa tiền cho ông Linh.

Thầy phong thủy nói Phan Văn Anh Vũ bị cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo phá - Ảnh 2.

Phan Văn Anh Vũ được thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa khuyên nên cho vị cựu lãnh đạo Tổng cục tình báo một ít tiền để việc "thuận lợi. (Ảnh: H.N)

Lý do những lần đưa tiền là do trong thời gian này, Vũ bị cơ quan chủ quản yêu cầu giải trình để xem xét xử lý theo quy định, đồng thời Cơ quan An ninh điều tra triệu tập Vũ làm việc liên quan đến việc làm lộ lọt bí mật Nhà nước, Vũ đã gọi điện, hẹn gặp Hồ Hữu Hòa tại nhà riêng ở TP.Hồ Chí Minh.

Tại nhà riêng ở TP.Hồ Chí Minh, thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa đã nói với Phan Văn Anh vũ là việc của Vũ đang bị Nguyễn Duy Linh phá, khi đó Linh đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V.

Hòa khuyên Vũ nên cho Linh một ít tiền để công việc được thuận lợi, Vũ đã lấy 500.000 USD đưa cho Hòa để chuyển cho vị lãnh đạo trên.

Sau đó, lần thứ 2 thông qua Hòa, Vũ tiếp tục chuyển 5 tỷ đồng tiền Việt Nam cho Linh. Những lần tiếp theo, Vũ 3 lần đóng gói tiền USD (1 lần 2 triệu USD, 2 lần 1 triệu USD) để vào thùng xốp, dán kín bằng băng keo, giao cho lái xe của mình đưa cho lái xe của Nguyễn Duy Linh để đem về cho Linh.

Trong khoảng thời gian này, giữa Vũ và Linh thỉnh thoảng liên lạc điện thoại với nhau bằng 1 phần mềm trên máy điện thoại của Hồ Hữu Hòa.

Ngày 17/12/2017, vị cựu lãnh đạo Tổng cục V trực tiếp gọi điện thọai bằng phần mềm Viber vào số điện thoại của Vũ, nói "Việc rất căng… có thể khả năng xấu nhất xảy ra, có thể khởi tố bắt giam, nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian ngắn…".

Ngày 20/12/2017, Phan Văn Anh Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên L.V.S bỏ trốn khỏi Đà Nẵng đi sang Campuchia, rồi từ đó tiếp tục đi sang Singapore. Tuy nhiên, Vũ chưa kịp đi khỏi Singapore thì bị bắt và di lý về Việt Nam ngày 4/1/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại