Máy bay nào của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Kh-95?

Thanh Bình |

Giám đốc Học viện quân sự của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, ông Vladimir Zarudnitsky cho biết, nước này đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh Kh-95 mới nhất.

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới có vũ khí chiến đấu siêu thanh trong kho vũ khí. (Ảnh: RIA)

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới có vũ khí chiến đấu siêu thanh trong kho vũ khí. (Ảnh: RIA)

Theo các nguồn tin, máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA sẽ nhận được tên lửa hành trình siêu thanh Kh-95.

Máy bay ném bom chiến lược mới nhất của dự án PAK DA, đang được phát triển bởi các nhà sản xuất máy bay Nga sẽ nhận được tên lửa hành trình siêu thanh Kh-95. Ngoài ra, theo một số thông tin được đưa ra, tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Hiện tại, không có nhiều thông tin về tên lửa siêu thanh Kh-95 mới nhất của Nga. Tuy nhiên, có những ý kiến ​​cho rằng tên lửa, cũng như bản thân máy bay ném bom PAK DA vẫn đang trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ tên lửa siêu thanh ở Nga, tên lửa sẽ được thiết kế không chỉ để đột phá các khu vực phòng không hay phòng thủ tên lửa của đối phương mà còn gây ra thiệt hại lớn cho kẻ địch.

Trước đây, giới chuyên gia cho rằng tên lửa Kh-95 sẽ là một loại tên lửa tương tự Kh-47M2 thuộc hệ thống tên lửa hàng không Kinzhal, tuy nhiên, do tên lửa này sẽ mang tính chiến lược, rõ ràng là hiệu suất chiến đấu của Kh-95 sẽ cao hơn đáng kể.

Vì những lý do liên quan đến bảo mật, không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về vũ khí này. Các chuyên gia lưu ý, chúng ta đang nói về một tên lửa hành trình chiến thuật, hiển nhiên sẽ có tầm bắn hơn 1.000 km.

Kh-95 do được phân loại là tên lửa hành trình nên dự báo nó sẽ thực hiện được đường bay phức tạp hơn nhiều nhằm tránh bị các phương tiện trinh sát đối phương phát hiện từ xa để đưa ra biện pháp đối phó.

Mới đây, Tổng biên tập tạp chí “Kho vũ khí của tổ quốc”, ông Viktor Murakhovsky cho biết, tên lửa hành trình siêu thanh Kh-95 đang được phát triển trên cơ sở công nghệ của tên lửa siêu thanh Zircon.

“Rất có thể, tên lửa siêu thanh Kh-95 mới đang được tạo ra trên cơ sở công nghệ tên lửa Zircon. Nghĩa là, nó sẽ sử dụng đơn vị siêu thanh chính của Zircon, cung cấp khả năng bay siêu thanh có điều khiển lâu dài trong khí quyển”, ông Murakhovsky nói.

Ông Murakhovsky cho biết thêm, công nghệ được thử nghiệm của Zircon có thể được điều chỉnh cho cả tên lửa máy bay và tên lửa phóng từ mặt đất.

Khi được đưa vào trang bị PAK DA, mẫu máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới của Nga có thể sẽ thay thế một loạt các máy bay ném bom hiện tại của Không quân Nga như Tu-22, Tu-95 và Tu-160.

PAK DA mới sẽ kết hợp tầm xa xuyên lục địa, mức độ tự động hóa cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tàng hình. Cũng giống như máy bay B-2, B-21 của Mỹ và H-20 tiềm năng của Trung Quốc, máy bay này khó bị phát hiện vì được chế tạo theo sơ đồ “máy bay cánh xoay”.

Máy bay sẽ có phạm vi hoạt động 12.000 km và có tốc độ cận âm. Nó sẽ có khả năng bay liên tục 30 giờ đồng hồ với 30 tấn vũ khí hạt nhân.

PAK DA sẽ được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại nhất và sẽ có tiềm năng to lớn để hiện đại hóa trong nhiều thập kỷ tới. Bộ Quốc phòng Nga ấn định mốc thời gian sản xuất hàng loạt máy bay PAK DA vào cuối năm 2027.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại