Mỹ lo ngại vì thông tin Trung Quốc xây thêm hàng trăm hầm chứa tên lửa

Bình Giang |

Ngày 27/7, Lầu Năm góc và các nghị sĩ Cộng hoà Mỹ nhắc lại quan ngại về việc Trung Quốc tích luỹ sức mạnh hạt nhân, sau khi có báo cáo nói rằng Bắc Kinh đang xây thêm 110 hầm chứa tên lửa nữa.

Xe chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B tham gia cuộc diễu binh nhân dịp quốc khánh Trung Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Xe chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B tham gia cuộc diễu binh nhân dịp quốc khánh Trung Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (AFS) đưa ra hôm 26/7 nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây thêm một cánh đồng hầm chứa tên lử gần Hami, phần phía đông của vùng Tân Cương.

Báo cáo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi có thông tin về việc Trung Quốc xây khoảng 120 hầm chứa tên lửa ở Yumen, một vùng hoang mạc cách đó 380km về phía đông nam.

“Đây là lần thứ hai trong tháng dư luận phát hiện ra điều chúng ta nói từ lâu về mối đe doạ ngày càng lớn mà thế giới phải đối mặt và bức màn bí mật xung quanh nó”, Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ viết trong tweet gắn kèm với bài báo ủa New York Times về báo cáo của AFS.

Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng nói rằng việc Trung Quốc tích luỹ sức mạnh hạt nhân rất đáng lo ngại và có vẻ Bắc Kinh đang đi chệch hướng khỏi chiến lược hạt nhân răn đe tối thiểu trong mấy thập kỷ qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia “các biện pháp thực tế để giảm rủi ro xảy ra cuộc chạy đua vũ trang bất ổn”.

Nghị sĩ Mike Turner, thành viên của Tiểu uỷ ban lực lượng chiến lược thuộc Uỷ ban quân vụ Hạ viện Mỹ, nói rằng Trung Quốc đang tích luỹ sức mạnh hạt nhân với quy mô “chưa từng thấy” và khẳng định rõ rằng họ “triển khai vũ khí hạt nhân để đe doạ Mỹ và các đồng minh”.

Ông Turner nói rằng việc Trung Quốc từ chối đàm phán thoả thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân “gây quan ngại và các quốc gia có trách nhiệm cần lên án”.

Nghị sĩ Cộng hoà Mike Rogers, thành viên Uỷ ban quân vụ Hạ viện Mỹ, nói rằng việc Trung Quốc tích luỹ vũ khí hạt nhân cho thấy Mỹ cần nhanh chóng hiện đại hoá năng lực răn đe hạt nhân.

Một báo cáo của Lầu Năm góc năm 2020 ước tính số đầu đạn hạt nhân Trung Quốc đang sở hữu là “dưới 200” và ước tính nước này sẽ tăng ít nhất gấp đôi số lượng đó trong quá trình hiện đại hoá các lực lượng vũ trang.

Giới phân tích ước tính Mỹ có khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.357 đang được triển khai.

Washington nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cùng Mỹ và Nga ký hiệp ước mới về kiểm soát vũ khí.

Thông tin về việc Trung Quốc xây thêm các hầm chứa vũ khí hạt nhân được đưa ra khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sắp có cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí với Nga tại Geneva vào ngày 28/7.

Bà Sherman thăm Trung Quốc đầu tuần này. Trong chuyến thăm, Bắc Kinh cáo buộc Washington tạo ra “kẻ thù tưởng tượng” để phân tán chú ý khỏi những vấn đề của chính mình và đàn áp Trung Quốc.

Bắc Kinh nói rằng số vũ khí của họ không là gì so với Mỹ và Nga, và cũng sẵn sàng đàm phán song phương về an ninh chiến lược “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại