Bỏ bạn gái tại chốt kiểm soát, con nghiện “thông chốt” tháo chạy

Hàn Phi |

Chở bạn gái đi mua ma túy trong khung giờ hạn chế, đối tượng bỏ bạn gái “bơ vơ” ở chốt kiểm soát rồi “thông chốt” tháo chạy, tổ kiểm soát tổ chức vây bắt được đối tượng…

Long (áo đen) thời điểm bị tổ kiểm soát phát hiện, truy đuổi khống chế.

Long (áo đen) thời điểm bị tổ kiểm soát phát hiện, truy đuổi khống chế.

Ngày 27/7, Công an quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Phạm Ngọc Long (SN 1992, ngụ Tân Phú) để điều tra về hành vi “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Khoảng 19h45’ ngày 26/7, tổ kiểm soát dịch bệnh thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường 9 cùng Công an phường 9, quận Phú Nhuận tuần tra kiểm soát người lưu thông trên đường với lý do không thiết thực để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 tăng cường, đến ngã tư Phú Nhuận, tổ công tác phát hiện Long điều khiển xe máy chở theo bạn gái nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Long không nghe theo hiệu lệnh mà bỏ bạn gái tại chốt rồi tăng ga tháo chạy.

Tổ kiểm soát đã gọi điện cho các chốt trực gần đó truy đuổi khống chế Long. Khám xét trong người Long, tổ công tác phát hiện bao thuốc lá bên trong chứa các gói nilon chứa ma túy, một con dao.

Long khai nhận do “đói thuốc” nên dù biết là thời điểm “giới nghiêm” nhưng vẫn chở bạn gái ra đường mua ma túy. Số ma túy trên Long khai là ma túy đá mua với giá 300 ngàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại