Nga gửi lô hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba để hỗ trợ chống Covid-19

Trần Nga |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi lô hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, gồm thực phẩm và thiết bị y tế.

Người dân đi lại tại khu phố thương mại ở thủ đô La Habana của Cuba, ngày 15/6/2021. Ảnh: Reuters

Người dân đi lại tại khu phố thương mại ở thủ đô La Habana của Cuba, ngày 15/6/2021. Ảnh: Reuters

Hai máy bay quân sự chở 88 tấn hàng viện trợ, gồm thực phẩm, thiết bị bảo hộ cá nhân, hơn 1 triệu khẩu trang y tế, đã cất cánh từ một sân bay gần thủ đô Moscow.

Cuba kiểm soát khá tốt dịch Covid-19 vào năm 2020 nhưng trong tuần qua đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm bình quân đầu người cao nhất ở Mỹ Latin. Số ca mắc tăng cao gây áp lực lên hệ thống y tế.

Trước đó, ngày 23/7, Mexico cũng thông báo sẽ điều hai tàu hải quân chở thực phẩm và thiết bị y tế, bao gồm ống tiêm, bình dưỡng khí, khẩu trang, cùng với sữa bột, cá ngừ đóng hộp, đậu, bột mì, dầu ăn tới hỗ trợ Cuba.

Cuba đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới, do sự xuất hiện của biến thể Delta. Tuần qua, nước này ghi nhận tỷ lệ mắc là gần 4.000 ca/1 triệu dân, cao hơn 9 lần so với mức trung bình của thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại