Đường tới Army Games

THU LAN - NGUYỄN MINH |

Lần đầu tiên đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam tranh tài tại Army Games (Hội thao quân sự quốc tế), hai kíp tàu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực luyện rèn để đua tài, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế

Giữa tháng 7, biên đội tàu hộ vệ tên lửa hiện đại gồm hai tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh, lên đường tới Liên bang Nga tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga và tham gia thi đấu môn "Cúp biển" trong khuôn khổ Army Games 2021, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Nga.

Xác định đúng thời cơ

Thượng tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng tàu 016-Quang Trung cho biết, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, mọi người đều phấn chấn và xác định đây là vinh dự, tự hào rất lớn với mỗi cán bộ, chiến sĩ tàu 016 nói riêng và biên đội tàu 015, 016 của Lữ đoàn nói chung.

"Con tàu là hình ảnh biểu trưng của quốc gia, của dân tộc khi sang nước bạn. Vì thế, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ toàn tàu phải nắm chắc các hoạt động trong khuôn khổ hoạt động của Army Games để tập trung nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ chiến thuật trong các nội dung thi đấu", Thượng tá Hoàng Anh nói.

Đường tới Army Games - Ảnh 1.

Thủy thủ Lữ đoàn 162 luyện tập nội dung cứu hộ cứu nạn để tham gia hội thao

Theo Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thái Học, Tiểu đội trưởng pháo, tàu 016-Quang Trung, kíp "Thực hành bắn pháo mục tiêu trên biển, trên không, mục tiêu maket mìn trôi" trong điều kiện tàu di chuyển, tham số mục tiêu thay đổi liên tục.

Bắn pháo AK-176 vào mục tiêu trên biển là nội dung khó, bởi sau khi phát hiện, xác định các tham số vận động của mục tiêu, bám sát được mục tiêu.

"Để bắn trúng, pháo thủ phải tính toán để xác định đúng thời cơ bắn, số lượng đạn bắn trong từng loạt. Điều này phụ thuộc rất lớn vào sóng, gió, kinh nghiệm, đặc biệt là trình độ của pháo thủ. Sau những lần thực hành, từng vị trí trong kíp bắn đã tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, lựa chọn ra phương án tối ưu nhất.

Chính vì vậy, số lượng đạn trúng mục tiêu giai đoạn sau luôn nhiều hơn giai đoạn trước", Đại úy Học chia sẻ.

"Trong đợt kiểm tra sát hạch trước khi lên đường sang Nga thi đấu, một số nội dung đã tiệm cận thành tích của các đội tuyển nước bạn tham gia thi đấu năm 2020".

Trung tá PHẠM ANH TUẤN, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162

Trung tá Trần Văn Vương, Trưởng ban Quân huấn Vùng 4 Hải quân cho biết, để đạt thành tích tốt nhất tại Army Games 2021, đội tuyển đã tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, sát với điều kiện và quy chế hội thao.

Chương trình huấn luyện của các kíp được thực hiện theo 5 giai đoạn: huấn luyện cơ bản; huấn luyện phân đoạn; huấn luyện tổng hợp; huấn luyện nâng cao sát với yêu cầu của hội thao và luyện tập, thi đấu tại Liên bang Nga.

Các đội tuyển đã hoàn thành tốt cả 5 giai đoạn huấn luyện, kết quả kiểm tra đạt 100% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và được Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Quảng bá hình ảnh đất nước

Được giao đảm nhiệm vị trí Đội trưởng đội tuyển đấu tranh bảo vệ sức sống tàu tại hội thao lần này, Thượng úy Nguyễn Duy Phong, Phó Trưởng ngành 5, tàu 015-Trần Hưng Đạo chia sẻ: Toàn đội xác định rõ trách nhiệm, động viên nhau cùng cố gắng luyện tập tốt theo từng giai đoạn, nắm vững động tác cá nhân mình đảm nhiệm theo điều lệ, quy chế thi đấu của Ban tổ chức đưa ra.

"Đội đã phân công rõ từng vị trí và phối hợp thuần thục với nhau để đạt kết quả cao nhất. Mỗi lần tập, chúng tôi đều ghi hình tại trung tâm điều khiển làm cơ sở phân tích rõ điểm mạnh, yếu của từng cá nhân để rút kinh nghiệm cho lần luyện tập tiếp theo", Thượng úy Phong nói.

Theo Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, dự hội thao lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đoàn Việt Nam tham gia 4 nội dung thi đấu với 6 môn thi, gồm: kỹ năng hàng hải, bắn pháo trên biển, cứu hộ và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu (bắn pháo trên biển có 3 nội dung thi đấu).

Trong chuyến đi này, sĩ quan, thủy thủ biên đội tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo và Quang Trung sẽ kết hợp tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực trên nhiều mặt.

Để tới "đấu trường" Army Games với tâm thế đĩnh đạc, tự tin, Lữ đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Luyện tập chuyên cần, lập công quyết thắng". Tất cả cán bộ, chiến sĩ hai tàu 015 và 016 viết cam kết tham gia hội thao với quyết tâm cao nhất, kỷ luật nghiêm nhất.

Qua đó, đội tuyển đã thực hiện tổng thời gian huấn luyện lý thuyết tại bến là 87 giờ; huấn luyện thực hành tại bến là 311 giờ; huấn luyện thực hành trên biển là 232 giờ/tàu và huấn luyện thể lực là 64 giờ.

"Army Games 2021 là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người, Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là dịp khẳng định độ tin cậy của vũ khí trang bị kỹ thuật, trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển và khả năng phối hợp hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước.

Vì vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hội thao lần này", Trung tá Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cặp tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 được biên chế tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Tàu được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại do Nga sản xuất, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 có khả năng tàng hình, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng không quân, tàu ngầm… để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển.

Ngoài ra, tàu còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác chiến theo biên đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại