Hà Nội: "Cám cảnh" tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng

Sông Bùi |

Tuyến đường nối cầu Nhật Tân (Vành đai 2) với cầu Thăng Long (Vành đai 3) dài hơn 2km, khởi công tháng 2/2014 được hẹn hoàn thành trong 6 tháng nhưng đã hơn 7 năm qua dự án chưa giải phóng xong mặt bằng.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 1.

Tuyến đường kết nối Vành đai 2 và Vành đai 3 ở Hà Nội (điểm đầu là nút giao cầu Nhật Tân, thuộc địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và điểm cuối là nút giao cầu Thăng Long, thuộc địa phận phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) được khởi công xây dựng từ tháng 2/2014, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng UDIC làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 2.

Dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên sau hơn 7 năm, tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện.Theo thiết kế, tuyến đường dài 2,1 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có mặt cắt ngang điển hình rộng 40 m, gồm 2 dải xe chạy rộng 2×11,25 m, hè hai bên rộng 2×7,25 m, dải phân cách trung tâm rộng 3 m.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 3.

Hiện nay dự án chỉ được triển khai 1,8km ở phía phường Phú Thượng. Phần còn lại thuộc phường Đông Ngạc đang thi công trên phần đường đã bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, vài trăm mét ở giữa dự án thuộc hai phường Phú Thượng và Đông Ngạc, chủ đầu tư vẫn còn đang “loay hoay” chưa thể hoàn thiện do còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 4.

Dự án còn khoảng 30 hộ dân cùng một phần khu Xí nghiệp hóa chất vẫn đang sinh sống trên phần đất thuộc dự án mở đường nối hai vành đai 2 và 3 chưa được giải tỏa liên quan đến công tác hỗ trợ, đền bù..

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 5.

Ông Bùi Minh Hòa (Thượng Thụy, Tây Hồ, Hà Nội) - là một trong số người đang sinh sống trong phần đất chưa được giải phóng mặt bằng cho biết, nhiều hộ dân cũng muốn được được di dời tuy nhiên cơ quan chức năng cần bố trí khu tái định cư hợp lý cho người dân...

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 6.

Nhiều người dân chia sẻ, dự án chậm tiến độ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân sinh sống quanh đây. “Mỗi khi mưa là khu vực ngoài đường kia lại ngập tràn cả vào nhà dân. Người ta phải dùng chổi cọ mới làm sạch được cặn bẩn để lại", một người dân cho hay.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 7.

Thậm chí khu vực này còn trở thành nơi tập kết rác của cư dân xung quanh.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 8.

Một đoạn đường hơn 200m chưa thi công xong đã được đổ sỏi, có phương tiện lưu thông qua lại nhưng nhiều nắp cống không được đóng lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với những người di chuyển qua đây.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 9.

Có đoạn đường chưa được thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng không được thi công, cỏ dại mọc um tùm.

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 10.

Khu vực này xuất hiện nhiều kim tiêm dính máu...

Hà Nội: Cám cảnh tuyến đường hẹn 6 tháng nhưng hơn 7 năm chưa giải phóng xong mặt bằng - Ảnh 11.

Tuy chậm tiến độ hơn 7 năm và chưa hẹn ngày hoàn thành, nhưng hàng loạt dự án bất động sản lớn đã xuất hiện 2 bên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại