Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá ở Đắk Nông, khởi tố 22 đối tượng

Xứ Thanh |

Lực lượng công an tại Đắk Nông vừa triệt phá một điểm cá độ bóng đá giao dịch gần 1 tỷ đồng, khởi tố 22 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Chiều 19/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá 1 điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Thông, Huỳnh Nguyễn Thanh Tuấn, Trương Nữ Quỳnh My cùng  (SN 1999), Phùng Tú Quyên (SN 1995), Trần Huy Phương, Nguyễn Anh Hào, Nguyễn Trùng Dương, Huỳnh Kim Lợi (cùng SN 2004), Nguyễn Phi Hùng (SN 1994), Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Thiên, Nguyễn Văn Quyến, Hoàng Mạnh Tiến, Nguyễn Huy Đan, (cùng SN 2003), Trần Phước Tài, Lê Quốc Khang, Nguyễn Thành Đạt, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đình Tùng (cùng SN 2002), Hồ Hoàng Đức Tài (SN 2001), Nguyễn Thanh Tình (SN 1997) và Chu Văn Hưng (SN 2000). Tất cả 22 đối tượng cùng trú tại huyện Đắk Mil.

Theo kết quả điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, Thông, Quyên, Thiên, Tiến, Hạnh và Tài đã nhận "kèo"cá cược với các đối tượng nói trên trong các trận đấu mùa giải bóng đá EURO 2020 với các mức độ, tỉ lệ ăn thua nhất định. Việc cá cược được các đối tượng thực hiện chủ yếu thông qua hình thức gửi tin nhắn bằng ứng dụng Zalo, Facebook.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet gần 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại