Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt

Mochi |

"Bình thường trong cuộc sống có nhiều áp lực không giải tỏa được, tôi sẽ tìm đến rượu, khi uống vào tôi cảm giác mình sống thật và được giải tỏa ngay lúc đó", Lâm Vỹ Dạ kể.

Mới đây, chương trình Nhập gia tùy tục tập 15 lên sóng với dàn khách mời đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Thanh Duy. Dưới sự dẫn dắt của MC Lâm Vỹ Dạ và Đinh Tiến Dũng, các khách mời bàn luận sôi nổi về chủ đề "Văn hóa nhậu của các quốc gia".

Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt

Chia sẻ về chuyện nhậu nhẹt, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận: "Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt. Từ khi có bầu, tôi bỏ hết tất cả nên tửu lượng giảm, chỉ còn bằng một nửa ngày xưa".

Thanh Duy thì cho biết, mình không phải một người giỏi chuyện rượu bia. Anh kể: "Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bài trừ rượu bia. Mỗi lần ba tôi đi nhậu về là bà nội và mẹ chì chiết. Tuổi thơ tôi cũng ghét rượu bia giống bà và mẹ, mỗi lần ba nhậu xỉn về rất khó chịu.

Lớn lên thì tôi thích cocktail. Văn hóa đi uống cocktail ở Việt Nam cũng phát triển lắm rồi. Cảm giác khi bước vào quán rượu, mình sẽ nói chuyện với bartender và người đó làm ra một ly rượu cho mình. Quá trình mình xem người lạ chăm chút làm một điều gì đó cho mình rất đáng trân trọng".

Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt - Ảnh 1.

Bàn về văn hóa nhậu của các quốc gia, vlogger Cee Jay từng sống ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nigeria, Mỹ, Anh, Việt Nam cho rằng Việt Nam là nước nhậu nhiều nhất. 

Yazan Safi đến từ Syria cho hay, Syria là đất nước theo đạo Hồi nên rượu không phổ biến, bán phải có giấy phép và rượu ở đây có nồng độ cao, thường phải pha loãng để giảm nồng độ cồn khi uống.

Lily đến từ Nga giải thích, người Nga thường bị đồn uống rượu nhiều hơn Việt Nam nhưng thực chất, người Nga chỉ ăn "mồi" nhiều và uống lâu chứ không uống nhanh và số lượng lớn như ở Việt Nam.

Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt - Ảnh 2.

MC Micka Chu người Pháp bày tỏ tình yêu với rượu, cô kể người Pháp uống rượu là thưởng thức, phải phù hợp với từng món ăn, mỗi ngày uống một ly rượu sẽ có lợi cho sức khỏe.

Dù văn hóa uống rượu ở mỗi quốc gia đều khác nhau nhưng các khách mời đều đồng ý với việc không nên uống để say xỉn và nói những điều xúc phạm, tổn thương người khác.

Thanh Duy: Gặp ai trên bàn nhậu tôi cũng muốn hôn người ta

Chia sẻ về lợi ích của việc nhậu, Lâm Vỹ Dạ nói: "Khi say tự nhiên mình cảm thấy thương cả thế giới, ai cũng thấy thương, thấy cảm tình. Nếu đang giận người nào đó mà uống rượu thì tự nhiên quên luôn những giận dỗi đó và làm lành với người ta.

Bình thường trong cuộc sống có nhiều áp lực không giải tỏa được thì tôi sẽ tìm đến rượu, khi uống vào tôi cảm giác mình sống thật và được giải tỏa ngay lúc đó.

Tôi thấy khi ngồi trên bàn nhậu, mọi người sẽ cởi mở, thân thiện hơn, dễ giao tiếp và dễ nói chuyện với nhau hơn".

Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt - Ảnh 3.

Thanh Duy thì hài hước kể thói quen "lạ" của mình khi say xỉn: "Nếu say đến nỗi mất kiểm soát thì tôi không nói nhiều mà sẽ đòi hôn mọi người. Gặp ai trên bàn nhậu tôi cũng muốn hôn người ta, cảm giác thương người lắm. 

Tôi là người không đi giao lưu nhiều nhưng vì ở nhà đối diện với năng lượng của mình quá nhiều nên đôi lúc mình cần ra ngoài gặp gỡ người khác với năng lượng khác nhau. Điều đó sẽ làm tôi cân bằng lại. Nên tôi thấy bây giờ đi uống rượu không phải như ngày xưa, bây giờ đi uống rượu là mặc đồ rất đẹp, uống rất chill".

Các khách mời đều đồng ý, rượu là chất gắn kết, giúp mọi người dễ tâm sự và gần gũi nhau. Tuy nhiên, uống cần có kiểm soát và không được ép nhau uống rượu. 

Lâm Vỹ Dạ: Trước khi lập gia đình, tôi là một tay ăn nhậu thứ thiệt - Ảnh 4.

MC Đinh Tiến Dũng chốt lại vấn đề: "Sở dĩ gọi rượu là một chất kích thích vì khi uống vào nó khuyếch đại cảm xúc của chúng ta, nhưng không nên lạm dụng nó. Nếu uống được rượu như một loại văn hóa thì vô cùng thú vị, nhưng nếu uống để bê tha thì thôi. Mọi người cũng lưu ý, đã uống rượu bia thì không lái xe".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại