TP.HCM: Đại diện Q.7 lý giải vấn đề người dân nói thiếu thực phẩm, đồ tiếp tế 3 ngày chưa đến tay

Huy Hậu ghi |

Đại diện Q.7 giải thích về việc không cho giao nhận đồ vì theo Chỉ thị 16, không được tụ tập trên 2 người, nhưng hiện nay lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt điểm đã hơn chục người, thêm xe giao nhận nữa sẽ tạo tình trạng đông đúc nguy hiểm, khó giải quyết.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh hoạ (Nguồn: TTXVN)

Nhiều cư dân ở đường Bùi Văn Ba (P. Tân Thuận Đông, Q.7) cho biết, từ ngày 9/7 sau khi khu vực bị phong toả thì phường không cho nhận hàng tại các chốt điểm. Thậm chí có người phải bỏ hàng, trong khi hệ thống siêu thị thì luôn trong tình trạng thiếu nhu yếu phẩm.

Cụ thể, một cư dân trong khu vực chia sẻ, đường Bùi Văn Ba nằm trong khu vực 3 phường bị phong toả vào 18h ngày 8/7. Hôm đó, lượng thực phẩm người thân tiếp tế và shipper giao vẫn được nhận tại các chốt điểm.

TP.HCM: Đại diện Q.7 lý giải vấn đề người dân nói thiếu thực phẩm, đồ tiếp tế 3 ngày chưa đến tay - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại một cửa hàng. Ảnh: Facebook.

Đến ngày 9/7 vì quá nhiều hàng đặt tại điểm chốt nên lực lượng chức năng đã không cho người dân tiếp tục nhận hàng. Chính quyền Mặt trận Tổ quốc Q.7 đã hỗ trợ tuy nhiên dân cư tại Bùi Văn Ba quá đông, nhiều người dân đến nay vẫn chưa nhận được nhu yếu phẩm.

"Không thể nhận được hàng nên nhiều người đành phải bỏ luôn. Trong khu phong toả thì hàng hoá tại cửa hàng tiện lợi chất lên không đủ, đợi hàng dài mấy tiếng đến lượt mình thì đã không còn món mình muốn mua. Giờ dân không biết phải làm sao?" - người này cho biết thêm.

Đại diện Q.7 lý giải vấn đề thiếu nhu yếu phẩm và không được nhận đồ

Trước vấn đề trên, đại diện UBMT Q.7 đã cho biết: Hiện Q.7 đang có trên 500 ca nhiễm Covid-19 thì riêng phường Tân Thuận Đông đã 200 ca, là khu vực điểm nóng của quận nên phải thực hiện kiểm soát dịch bệnh cao hơn Chỉ thị 16, nhằm không để xảy ra tình trạng lây chéo thì không để người dân tự ra ngoài. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ công chức có nhà nằm ở cách khu cách ly nên lực lượng giải quyết gỡ rối vô cùng khó khăn.

"Phường có nhiều dân lao động, công nhân nghèo nên đã trực tiếp cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm chứ không phải thiếu trầm trọng. Việc lên tiếng chỉ là một phần thiểu số vì một số người dân đi ra ngoài không được và bức xúc. Sau khi chính quyền phân tích đầy đủ thì mọi người thấy đúng nên đã nguôi ngoai" - vị đại diện này chia sẻ thêm.

TP.HCM: Đại diện Q.7 lý giải vấn đề người dân nói thiếu thực phẩm, đồ tiếp tế 3 ngày chưa đến tay - Ảnh 3.

Tại các điểm chốt, giao hàng gặp khó khăn. Ảnh: Facebook.

Về vấn đề không cho giao nhận đồ tại các chốt điểm kiểm soát, đại diện UBMT Q.7 thông tin: Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì người dân không được tụ tập trên 2 người, nhưng hiện nay lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt điểm đã hơn chục người, thêm xe giao nhận nữa sẽ tạo tình trạng đông đúc nguy hiểm, khó giải quyết.

"Hiện nay tình trạng đang rất khó khăn. Chính quyền đã vận động tình nguyện viên để tiếp nhận và chuyển đồ đến người dân, thậm chí đã lên phương án dùng xe chuyên dụng của sở công thương nhưng vẫn còn thiếu. Trước tình hình đó, chính quyền mong người dân thông cảm, cùng thực hiện nghiêm để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh" - vị cán bộ cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại