Ukraine đề nghị NATO đến Donbass để thử nghiệm thiết bị quân sự mới?

Thanh Bình |

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran mới đây đã mời các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thử nghiệm tác chiến điện tử mới nhất ở Donbass.

Ukraine đề nghị NATO đến Donbass để thử nghiệm thiết bị quân sự mới? (Ảnh: Reuters)

Ukraine đề nghị NATO đến Donbass để thử nghiệm thiết bị quân sự mới? (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Korrespondent, “Nga liên tục sử dụng Donbass như một bãi thử nghiệm cho các phát triển quân sự”, đồng thời kêu gọi các đối tác cung cấp các phương tiện chiến tranh điện tử mới nhất để thử nghiệm trong cuộc đối đầu thực sự với vũ khí Nga.

Ukraine đã mời các thành viên của NATO thử nghiệm các hệ thống tác chiến điện tử mới nhất trên các hệ thống tác chiến điện tử của Nga mà nước này đang thử nghiệm trên các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

“Có thể nói, chúng tôi sẽ có thể cung cấp thông tin cho các trụ sở NATO để tăng khả năng hành động và quan sát của các nước liên minh trên lãnh thổ Ukraine. Điều quan trọng nữa là phải cùng nhau thu thập thông tin có thể được sử dụng để chống lại sự xâm lược của Nga”, ông Taran nói tại một hội nghị về cải cách ở Ukraine tại Lithuania.

Ông Taran cho biết: “Chúng tôi mời các nước NATO cung cấp cho Ukraine các hệ thống mới để kiểm tra khả năng trong cuộc chiến chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của Nga trong chiến tranh hiện đại”.

Theo ông Taran, Ukraine có một số lỗ hổng nhất định về tên lửa và phòng không, cũng như trong hệ thống cảnh báo sớm.

Mới đây, cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ đã tìm ra những điểm yếu của quân đội Ukraine khiến nước này khó khăn trong việc cải cách quân đội nhằm đạt tiêu chuẩn của NATO.

Mặc dù đã nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ phía NATO và Mỹ nhưng thực trạng tồi tệ về thiết bị quân sự của Ukraine mới chỉ “được cải thiện đáng kể”.

“Mặc dù sở hữu khối lượng lớn tài sản trong ngành công nghiệp quốc phòng và các kho vũ khí nhưng nhiều mẫu thiết bị hiện có đã lỗi thời và cần được sửa chữa khẩn cấp”, tài liệu cho biết.

Trước hết là về binh sĩ, các chuyên gia Mỹ cũng cho rằng quân đội Ukraine hiện vẫn chưa có lớp nhân viên chỉ huy cấp dưới chuyên nghiệp, khả năng đào tạo kém. Các điều kiện sống của quân nhân ở mức thấp: lương thấp, thiếu nhà cho quân nhân, thiếu chính sách đãi ngộ hợp lý.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị tổn thất nghiêm trọng vì các sự kiện ở Donbass, đặc biệt là thiệt hại về Không quân. Theo đánh giá của cơ quan Mỹ, phần lớn các máy bay và hệ thống phòng không của Ukraine đều thuộc loại đã vận hành hơn 30 năm.

Đặc biệt, theo các nhà phân tích, tình trạng tồi tệ cũng đang diễn ra với Hải quân Ukraine, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga thì hải quân Ukraine “đã mất 70% số tàu và một số lượng sĩ quan đáng kể”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại