Máy bay chiến đấu của Nga trên Địa Trung Hải khiến NATO ‘hoảng loạn’

Thanh Bình |

Bộ chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoảng loạn trước sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga gần tàu sân bay Anh.

Ảnh: Planeradar.ru

Ảnh: Planeradar.ru

Theo Avia.pro, quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập trận khác ở phía đông Biển Địa Trung Hải, khiến bộ chỉ huy NATO hoảng loạn do máy bay quân sự tiếp cận khu vực đặt tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth của Hải quân Anh. Trong bối cảnh đó, các máy bay của NATO, cả trinh sát và chiến đấu được đưa lên bầu trời để tiếp cận máy bay Nga.

Hình ảnh trên Planeradar cho thấy hoạt động gia tăng của máy bay NATO trên đông Địa Trung Hải.

Theo một số dữ liệu, hành động này một phần là do sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu của Nga, cũng như việc tìm kiếm tàu ​​ngầm của nước này đang diễn ra, vốn đã rời căn cứ Hải quân Nga ở Tartus ở Syria khoảng một tuần trước.

NATO phản ứng khá quyết liệt trước các cuộc tập trận do Nga tiến hành trong khu vực. Bất chấp những nỗ lực ngăn cản các cuộc diễn tập có sự tham gia của máy bay và hải quân, Nga đã thực hiện thành công chứng tỏ sự sẵn sàng đưa cả một khu vực vào sự bảo vệ nếu có nhu cầu như vậy.

Trước đó, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo các tàu chiến nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đen.

Cuộc huấn luyện diễn ra 2 ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea. NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì hiện diện ở Biển Đen, bất chấp quan điểm của Nga.

Hiện Ukraine và các nước NATO đang tổ chức tập trận Sea Breeze tại Biển Đen, trong khi Không quân NATO cũng tiến hành cuộc tập trận mang tên Ramstein Alloy trên bầu trời các nước Baltic, gần biên giới Nga.

Giới chuyên gia quân sự Nga cho biết đang ghi nhận hoạt động quân sự chưa từng có của NATO gần biên giới Nga, gây ra rủi ro lớn về an ninh và tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Điều đáng lo ngại là Nga cũng tỏ rõ lập trường cứng rắn trước bất cứ hành động nào được cho là chạm tới “lằn ranh đỏ” của Nga, trong đó có khu vực mà Nga tuyên bố là chủ quyền lãnh hải ở vùng biển đông nam bán đảo Crimea trên Biển Đen.

Nga thường coi các cuộc tập trận của NATO và đồng minh là hành động “chống Nga”, dù Moscow cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận của riêng họ. Moscow cáo buộc Washington đang cố gắng đẩy tình hình Biển Đen đến “bên miệng hố chiến tranh”.

Mới đây, Tổng thống Putin cho rằng NATO đã lợi dụng các cuộc tập trận như Gió Biển để triển khai hạ tầng quân sự tại Ukraine và đây là hành động mà Nga coi là mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại