Chuyên gia Ukraine đánh giá sức mạnh các mẫu vũ khí mới của Nga

Thanh Bình |

Trên sóng kênh truyền hình Ukraine 24, chuyên gia quân sự, đại tá Oleg Zhdanov của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh giá các mẫu vũ khí mới của Nga.

Chuyên gia Ukraine đánh giá sức mạnh các mẫu vũ khí mới của Nga. (Ảnh: RIA)

Chuyên gia Ukraine đánh giá sức mạnh các mẫu vũ khí mới của Nga. (Ảnh: RIA)

Trên sóng kênh truyền hình Ukraine 24, chuyên gia quân sự, đại tá Oleg Zhdanov của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh giá các mẫu vũ khí mới của Nga.

Theo ông Zhdanov, không nên đánh giá thấp các hệ thống như tên lửa siêu thanh Zircon và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

“Nếu Nga chế tạo tên lửa Zircon, nó sẽ là một vũ khí cực mạnh, đây là một vũ khí siêu thanh”, ông Zhdanov nói.

Chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng, chỉ những quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí laser và năng lượng, như Mỹ, Israel và có thể cả Anh và Nhật Bản, mới có thể chống lại với loại vũ khí này.

“Các quốc gia khác không có biện pháp chống lại các loại vũ khí như vậy của Nga”, ông Zhdanov nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Zhdanov, Ukraine có tiềm năng chế tạo tên lửa đạn đạo, và nếu được quân đội nước này đặt hàng, chúng có thể được phát triển trong vòng một năm.

Mới đây, ông Zhdanov nói rằng Nga đã phong tỏa quyền tiếp cận 3 khu vực trên Biển Đen để đảm bảo an ninh cho Crimea. Theo ông Zhdanov, quyết định này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bán đảo khỏi sự xâm lược của quân đội nước ngoài, đảm bảo biên giới trên biển.

Ông Zhdanov cũng nói thêm, “do các hành động của Moscow, mối đe dọa quân sự đối với Kiev đã tăng lên đáng kể, bởi vì việc bảo vệ Crimea càng mạnh, chúng tôi càng khó lấy lại bán đảo”.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong các cuộc họp liên quan đến quốc phòng, rằng Nga sẽ sản xuất hàng loạt vũ khí siêu vượt âm và vũ khí chính xác cao, đồng thời gia tăng số lượng máy bay vận tải quân sự.

Giới chuyên gia tin rằng việc đóng tàu sân bay và tàu khu trục rất tốn kém, đồng thời sẽ diễn ra chậm chạp, trong khi đó sẽ số lượng máy bay vận tải quân sự của Nga có thể tăng lên nhanh hơn nhiều.

Theo các chuyên gia, Nga tiếp tục đóng mới và hiện đại hóa các tàu đi biển xa. Năm ngoái, hai tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn đã được đóng, việc đưa các tàu khu trục nhỏ hiện đại vào biên chế được đẩy nhanh và hiện các đơn vị tác chiến lớn đang được nâng cấp trang bị, rất có thể vấn đề chế tạo tàu sân bay vẫn sẽ quay trở lại trong trung hạn, khi giá cả, chi phí của chúng được làm rõ hơn và có thể xác định được địa điểm đóng chúng.

Cũng theo ông Putin, Nga hiện đang trong quá trình xây dựng và hiện đại hóa 20 tàu chiến đi biển xa. Ông Putin cũng nhắc lại rằng các tổ hợp siêu thanh Avangard và Kinzhal đã được đưa vào chiến đấu. Đồng thời, theo nhà lãnh đạo Nga, các tổ hợp Sarmat, Zircon và S-500 đã được triển khai.

Hải quân Nga hiện đang phát triển nhanh chóng số lượng tên lửa hành trình Kalibr, được sử dụng để trang bị cho các tàu lớn và nhỏ đóng mới, tàu ngầm hạt nhân và diesel, tàu khu trục nhỏ và tuần dương hạm được hiện đại hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại