Thực hư ‘tin đồn’ tàu chiến Nga tiếp cận căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ

Thanh Bình |

Ít nhất 7 tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được phát hiện gần căn cứ hải quân Mỹ.

Theo Avia.pro, 7 tàu chiến Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được phát hiện gần căn cứ lớn nhất của hải quân Mỹ ở Hawaii.

Các dữ liệu hải quân cho biết, một nhóm tàu ​​chiến của Nga chỉ nằm cách lãnh hải quần đảo Hawaii 40-45 km, trong khi tàu do thám “Marshal Krylov” cũng được cho là sẽ tham gia vào việc thu thập dữ liệu về các tên lửa siêu thanh đã thử nghiệm của Mỹ.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa sau này được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 21/6/2021.

Nguồn tin chia sẻ với Avia.pro cho hay, nhóm tàu này được cho là các tàu hộ tống "Aldar Tsydenzhapov", "Sovershenny" (Perfect), "Grozny", "Admiral Panteleyev", tàu tuần dương tên lửa "Varyag", tổ hợp trinh sát và đo lường "Marshal Krylov" và khinh hạm tên lửa "Marshal Shaposhnikov".

Được biết, các tàu chiến của Nga bị quân đội Mỹ giám sát chặt chẽ, cụ thể, ít nhất 3 tàu chiến của hải quân Mỹ được cho là đã được cử đi hộ tống nhóm tàu ​​Nga.

Trước đó, theo các nguồn tin, một nhóm tàu ​​chiến của Nga được bố trí ở ngoài khơi Hawaii để thực hành đối phó với tàu ngầm Mỹ, tuy nhiên, mục tiêu chính là theo dõi các vụ phóng tên lửa siêu thanh.

Hôm 21/6. RIA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các tàu chiến và máy bay thuộc Hải quân nước này đang tiến hành hoạt động tập trận tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương.

"Có đến 20 tàu nổi, tàu ngầm, tàu hỗ trợ tham gia vào cuộc tập trận tại vùng biển xa, được tổ chức tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của Hạm đội Thái Bình Dương", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, tham gia tập trận còn có khoảng 20 máy bay, trong đó có máy bay chống hạm Tu-142M3, máy bay chống hạm Il-38, máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, máy bay tiếp dầu Il-78 và trực thăng triển khai trên tàu chiến Ka-27.

Thực hư ‘tin đồn’ tàu chiến Nga tiếp cận căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Ảnh 2.

(Ảnh: RIA)


Hoạt động tập trận diễn ra tại khu vực ở Thái Bình Dương cách quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc) khoảng 4.020 km về phía đông nam. Chỉ đạo chung cuộc tập trận này là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Sergei Avakyants.

Lực lượng hải quân và không quân đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tàu sân bay của kẻ địch giả tưởng và một cuộc tấn công mô phỏng bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất của đối phương.

Vào cuối tháng 5, cơ quan Phòng vệ Tên lửa Mỹ cho biết một tàu chiến Mỹ thất bại trong thử nghiệm đánh chặn mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung.

Trong khi đó có tin tàu giám sát của Hải quân Nga giám sát chặt chẽ vụ việc. Các quan chức Hải quân Mỹ cũng xác nhận tàu Nga đã hoạt động nhiều ngày ngay bên ngoài lãnh hải Mỹ.

Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đại úy John Gay, cho biết: "Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ biết về tàu Nga hoạt động trong vùng biển quốc tế gần Hawaii và tiếp tục theo dõi con tàu trong suốt thời gian ở đây.

Thông qua máy bay tuần tra hàng hải, chúng tôi có thể giám sát chặt chẽ tất cả các tàu hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Một quan chức quốc phòng cho biết tàu Nga hoạt động trong phạm vi luật pháp quốc tế và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải. Con tàu đã không phát tín hiệu nhận dạng tự động (AIS).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại