Đại sứ Nga: Nga và Trung Quốc sẽ không hình thành liên minh quân sự như NATO

Kiều Anh |

Theo Đại sứ Nga tại Trung Quốc, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở "mức cao trong lịch sử" nhưng không có lý do để kỳ vọng mối quan hệ thân thiết này sẽ phát triển thành một liên minh quân sự chính thức trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Đại sứ Nga Andrei Deniso cho rằng, chỉ riêng quan hệ đối tác kinh tế và quan hệ chính trị tích cực là đã đủ đối với sự hợp tác Nga - Trung về ngắn hạn.

"Tôi tin rằng một liên minh chính thức, đặc biệt là liên minh quân sự - chính trị không phải là cơ chế tối ưu nhất giữa 2 nước Nga và Trung Quốc", Đại sứ Nga nhận định.

Đại sứ cũng đánh giá, "sự tương tác này không trực tiếp nhằm vào các nước thứ ba", mặc dù cho rằng, đôi khi thế giới vẫn chứng kiến một vài trường hợp kéo bè kết phái.

"Chính sách đối ngoại của chúng tôi không dựa trên logic của hướng tiếp cận kéo bè kết phái hay đối đầu với bất kỳ ai khác".

Đại sứ Denisov đã dẫn mô hình liên minh quân sự NATO ra như một ví dụ khi cho rằng liên minh này "được đặc trưng bởi sự thiếu cân bằng trong tầm ảnh hưởng của các quốc gia khác nhau". Theo ông, liên minh kiểu này "không phù hợp với tinh thần quan hệ Nga - Trung và các lợi ích của 2 quốc gia".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 1/2021 nhận định: "Quan hệ Nga - Trung đã trải qua phép thử trong đại dịch một thế kỷ chỉ xảy ra một lần và những thay đổi trên toàn cầu chưa có tiền lệ, cũng như ở mức cao trong lịch sử trên mọi lĩnh vực".

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng tuyên bố: "Năm 2021 sẽ là một năm có vai trò đặc biệt quan trọng với mối quan hệ này, khi cả hai quốc gia đều bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát năm 2020 cho biết, Nga là đồng minh quan trọng nhất của nước này, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "người bạn thân thiết nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại