TT Putin hé lộ về S-500 và tiềm năng quân sự đáng gờm của Nga

Vũ Thu Hương |

Các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 của Nga gần như đã hoàn thành, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng các hệ thống tên lửa S-500 sẽ được trang bị cho quân đội Nga sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm.

"Khoảng 70% các trung đoàn tên lửa phòng không trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ được trang bị lại bằng các hệ thống S-400 hiện đại. Tiếp theo, lực lượng quân đội sẽ được cung cấp các tổ hợp S-500 khi các cuộc thử nghiệm thành công”, ông Putin cho biết.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometey là hệ thống tên lửa đất đối không mới có phạm vi hoạt động lên tới 400-600 km và được thiết kế để ngăn chặn, phá hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như các tên lửa siêu thanh.

Trước đó Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko từng cho biết, dự kiến Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 đầu tiên vào năm 2021, còn việc bàn giao hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2025.

Và phát biểu trong cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Nga cho biết các chuyên gia quân sự Nga gọi hệ thống tên lửa phòng không S-500 và các loại tên lửa đánh chặn hiện đại khác là 'liều thuốc' có thể chống lại mọi vũ khí siêu thanh của đối phương.

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, nhà lãnh đạo Nga cho biết:

"Tôi cũng muốn lưu ý rằng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đang hợp tác rất hiệu quả với bộ Quốc phòng trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị cũng như bảo trì trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị, tức là từ phát triển, sản xuất đến bảo dưỡng".

TT Putin hé lộ về S-500 và tiềm năng quân sự đáng gờm của Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin


"Lục quân và hải quân đang nhận được những vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất với tính năng động cao, do đó, tiềm lực của bộ ba hạt nhân đã được tăng cường, khả năng tác chiến của hải quân được mở rộng, bao gồm cả các tàu mang tên lửa hành trình Kalibr, Hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon đang ở giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước cuối cùng", ông Putin cho biết.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga cho biết sẽ tiếp tục "cải thiện cấu trúc của lục quân và hải quân".

Ông Putin nhấn mạnh, sự phát triển của quân đội Nga cần tính đến các xu hướng hiện tại trong chiến lược và chiến thuật.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chia sẻ thêm rằng tình hình toàn cầu đang diễn biến phức tạp và những nguy cơ tiềm ẩn gần biên giới Nga đòi hỏi quân đội nước này phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Tình hình quốc tế khó khăn, các nguy cơ tiềm ẩn và các mối đe dọa đối với an ninh quân sự của Nga, bao gồm cả ở khu vực lân cận biên giới của chúng ta, đòi hỏi sự sẵn sàng chiến đấu cao và liên tục của Các lực lượng vũ trang Nga", ông Putin nói tại cuộc họp.

Các kế hoạch đã được quân đội Nga triển khai từ năm ngoái bất chấp đại dịch do virus corona gây ra. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Nga được duy trì ở mức cao, Tổng thống Nga cho biết.

"Tôi nhấn mạnh rằng năm ngoái, bất chấp những vấn đề khách quan do dịch virus corona gây ra, tất cả các hoạt động theo kế hoạch trong quân đội và trong hạm đội, bao gồm cả việc huấn luyện chiến đấu, đều được thực hiện đầy đủ", ông Putin nói tại cuộc họp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại