Nga tuyên bố có thể bắt các tiêm kích tàng hình Mỹ 'hiện nguyên hình', thực hư ra sao?

Anh Minh |

Nền tảng Nebo-M bao gồm ba xe tải có thể mang theo một ăng-ten “khổng lồ", cùng với một ăng-ten nhỏ hơn và một mô-đun đài chỉ huy. Nền tảng này có thể quét không phận ở phạm vi 1.800 km và độ cao 1.200 km.

Phi đội trưởng Jonathan Foster, Phi đội Bảo dưỡng Máy bay số 49 tại Căn cứ Không quân Holloman của Không quân Mỹ, tháo nắp cửa nạp của một chiếc F-22 Raptor trước khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong chiến dịch Red Flag tại Căn cứ Không quân Nellis, Nevada ngày 2 tháng 3 năm 2011.

Phi đội trưởng Jonathan Foster, Phi đội Bảo dưỡng Máy bay số 49 tại Căn cứ Không quân Holloman của Không quân Mỹ, tháo nắp cửa nạp của một chiếc F-22 Raptor trước khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong chiến dịch Red Flag tại Căn cứ Không quân Nellis, Nevada ngày 2 tháng 3 năm 2011.

Quân đội Mỹ đã dành nhiều năm và hàng nghìn tỷ đô la để phát triển và thử nghiệm các loại máy bay tàng hình, khí tài quân sự để thực sự đưa nước Mỹ trở thành siêu cường.

Tuy nhiên, Nga tuyên bố rằng hệ thống radar Nebo-M của họ có thể phát hiện các máy bay tiên tiến, kể cả F-22 Raptor và F-35 Lightning II của hãng Lockheed Martin.

Đây không phải là lần đầu tiên những tuyên bố táo bạo như vậy được đưa ra, nhưng các quan chức tại Công ty cổ phần nhà nước Concern VKO “Almaz-Antey” nói công nghệ tàng hình không gây ra vấn đề gì cho nền tảng radar mới này.

"Radar Nebo-M là mối đe dọa của các công nghệ tàng hình. Nó có thể nhìn thấy F-22, F-35, hoàn toàn tốt", Tổng giám đốc Almaz-Antey Yan Novikov cho biết hôm thứ Bảy, theo một bản tin từ Tass.

Novikov nói thêm rằng công ty của ông, là nhà phát triển chính và sản xuất các hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ của Nga, rất chú trọng đến các dự án và công nghệ radar khác nhau.

Ông Novikov giải thích: “Concern sản xuất hơn 30 loại hệ thống radar đa chức năng di động”.

Tass đưa tin rằng radar Nebo-M và Container là xương sống của hệ thống radar bố trí dọc theo biên giới nước Nga. Các hệ thống radar mới nhất này đã được cung cấp cho các đơn vị triển khai ở “những hướng nguy hiểm nhất”.

Hệ thống Nebo-M sản xuất loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho Quân khu phía Tây vào năm 2017 và sau đó được cung cấp cho các trung đoàn ở các vùng Transbaikalia, Khabarovsk và Primorye. Nền tảng radar này cũng đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không Crimea vào năm 2018.

Hệ thống Nebo-M, tên đầy đủ là 55ZH6M Mobile Nebo-M, dựa trên hệ thống radar giám sát hàng không di động 2D và 3D tần số rất cao (VHF) Nebo, có tính năng công nghệ mảng quét điện tử chủ động (AESA). Nebo-M cũng bao gồm các radar hoạt động trong dải L và dải X.

Nền tảng này bắt đầu được phát triển vào năm 2008 và được trình diễn lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2011, trong khi khả năng hoạt động ban đầu đã đạt được vào tháng 2 năm 2015.

Nga tuyên bố rằng hệ thống này có thể phát hiện các mục tiêu trên không và siêu vượt âm ở cự ly 600 km, gấp đôi phạm vi của các thế hệ trước. Hệ thống có một lớp bảo vệ gây nhiễu mạnh, có thể vẫn hoạt động ngay cả khi hệ thống radar của nó bị đánh sập.

Theo MilitaryLeak.com, nền tảng Nebo-M bao gồm ba xe tải có thể mang theo một ăng-ten “khổng lồ", cùng với một ăng-ten nhỏ hơn và một mô-đun đài chỉ huy. Nền tảng này có thể quét không phận ở phạm vi 1.800 km và độ cao 1.200 km.

Hệ thống dựa trên xe tải này có thể được tái triển khai nhanh chóng bằng máy bay hoặc đường bộ và chỉ mất mười lăm phút để triển khai.

Bên cạnh Nebo-M, radar Container (29B6) cố định cũng tham gia giám sát không gian gần biên giới Nga, Tass đưa tin. Các radar Container có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại