Thấy gã trai đối diện cầm điện thoại vẻ khả nghi, cô gái nhìn qua kính phản chiếu phát hiện luôn bí mật liền nhanh chóng báo cảnh sát

P.H |

Nhờ sự nhanh trí, cô gái đã phát giác được hành vi đáng lên án của gã trai ngồi đối diện mình trên xe buýt.

Câu chuyện được chia sẻ trên Twitter bởi chính chủ là cô gái trong câu chuyện trên. Sự việc xảy ra vào giờ đêm hôm thứ Hai tuần trước (17/5) trên xe chuyến xe buýt đến ga Newton, 49 Scotts, Singapore.

Theo đó, khi đang ngồi trên chuyến xe cùng bạn mình, cô gái đột nhiên để ý một người đàn ông trẻ, mặc áo polo màu xanh dương ngồi ở phía đối diện. Hắn từ đầu đến cuối đều chĩa điện thoại của mình cao phía trước mặt. Thấy khả nghi, cô gái nhìn vào kính phản chiếu liền sửng sốt với những gì mình thấy từ màn hình điện thoại của hắn ta. Sau đó, cặp bạn liền bấm nút xuống tàu và báo cảnh sát.

Thấy gã trai đối diện cầm điện thoại vẻ khả nghi, cô gái nhìn qua kính phản chiếu phát hiện luôn bí mật liền nhanh chóng báo cảnh sát - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến xe buýt đêm tại Singapore thứ Hai tuần trước (17/5)

"Tôi nhìn vào tấm kính phản chiếu sau hắn và phát hiện tên biến thái thực chất đang zoom màn hình lớn lên và chụp/ quay vùng ngực của tôi", cô nàng nói trong bài đăng của mình, khẳng định sẽ không vì xấu hổ mà giữ im lặng về nạn quấy rối tình dục, quay lén phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi sự nhanh trí cũng như dũng cảm nói lên sự thật của cô gái trong câu chuyện.

Thấy gã trai đối diện cầm điện thoại vẻ khả nghi, cô gái nhìn qua kính phản chiếu phát hiện luôn bí mật liền nhanh chóng báo cảnh sát - Ảnh 2.

Bài đăng của cô gái trên Twitter nhận được sự chú ý của nhiều người

Trả lời các câu hỏi của tờ AsiaOne, cảnh sát nói rằng họ đã được báo cáo về vụ việc kể trên vào ngày 17/5 và một người đàn ông 25 tuổi đang hỗ trợ điều tra. 

Nữ chính trong câu chuyện cho biết, sau bài đăng kể trên, cô nhận được tin nhắn của một viên cảnh sát vào ngày 20/5, tự xưng là người của Bộ An ninh Giao thông Công cộng, chỉ trích rằng đáng nhẽ cô gái nên giật chiếc điện thoại của gã vào hôm đó để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, sau đó, cô nàng đã đáp lại rằng không ai đủ bình tĩnh để xử lý theo cách mà viên cảnh sát gợi ý. Cuối cùng, anh này phải xin lỗi nạn nhân về cách xử trí kém chuyên nghiệp. AsiaOne cho hay, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét riêng các cáo buộc về hành vi không đúng mực của viên cảnh sát này. "Các sĩ quan của Lực lượng Cảnh sát Singapore, bao gồm cả các sĩ quan Dịch vụ Quốc gia, phải tuân thủ luật pháp và đảm báo các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi và sự liêm chính. Những sĩ quan không tuân thủ sẽ bị xử lý theo quy định."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại