Bé gái 5 tuổi tử vong nghi do ngậm bả chó hình viên kẹo

Hợp Phố |

Khi đang theo mẹ chơi ngoài sân, bé A. nhặt một vật giống viên kẹo mút nghi là bả chó ngậm vào miệng và ngất đi, tử vong trên đường đến nơi cấp cứu.

Vật nghi là bả chó được mẹ A. xác nhận bé ngậm trước khi tử vong

Vật nghi là bả chó được mẹ A. xác nhận bé ngậm trước khi tử vong

Ngày 25-5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang giám định mẫu vật phẩm hình viên kẹo mút nghi là bả chó, gây ra cái chết cho một cháu bé 5 tuổi ở thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính.

Trước đó, sáng 22-5, khi chị Hồng Thị Xuân T. (trú thôn Bình Lâm) đang tưới cây ở sân thì con gái chị là bé N.X.A. (5 tuổi) đi theo, ngồi chơi ở khoảng trống giữa vách nhà chị với sân nhà bên cạnh.

Một lúc sau, chị T. quay lại thì tá hỏa khi thấy bé A. đang ngậm một vật lạ giống viên kẹo mút trong miệng và kêu lên bị tê lưỡi. Sau khi giật vật lạ khỏi miệng bé A., chị T. lấy nước cho con súc miệng được 2-3 lần thì bé trợn mắt, ngất đi và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Ngành chức năng cũng đã thu giữ vật lạ hình viên kẹo nghi là chất bả chó mà bé A. ngậm trước lúc tử vong.

Theo mẹ bé A., nhà chị không nuôi chó nhưng căn nhà bên cạnh thì có nuôi và những đối tượng trộm chó thường xuyên quăng chất bả chó vào đây. Sau ngày bé A. tử vong, gia đình hàng xóm của chị T. vẫn tiếp tục phát hiện nhiều bả chó hình viên kẹo được quăng vào khu vực này.

Bé gái 5 tuổi tử vong nghi do ngậm bả chó hình viên kẹo - Ảnh 2.

Khu vực giáp ranh giữa 2 căn nhà, nơi bé A. nhặt vật nghi là bả chó bỏ vào miệng

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang giám định mẫu vật phẩm nghi là bả chó hình viên kẹo mà bé A. ngậm trước lúc tử vong, đồng thời tiến hành trích xuất các camera gần đó để mở rộng điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại