

Những ngày gần đây, ở Thủ đô Hà Nội diễn ra tình trạng nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến ở 37-38 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu, nhiều người còn cảm thấy say nắng

Chính vì vậy, họ tìm mọi cách để giải nhiệt và đi bơi là một giải pháp mà nhiều người lựa chọn

Thế nhưng, trong bối cảnh này, UBND TP Hà Nội đã ra Chỉ thị 12, văn bản 1408 để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch nhưng người dân vẫn tụ tập đông người

Ghi nhận của chúng tôi tại bãi tắm sông Hồng (dưới chân cầu Long Biên), hàng trăm người dân đổ ra tắm nhưng không đeo khẩu trang

Nhiều người tụ tập thành từng nhóm và không giữ khoảng cách tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh



Không những vậy, việc tắm sông Hồng còn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước

Chiếc phao thô sơ được người dân sử dụng

Cứ mỗi dịp hè về, tại Hà Nội và các địa phương luôn diễn ra rất nhiều trường hợp đuối nước thương tâm liên quan đến việc ra ao, hồ, sông, suối tắm giải nhiệt. Vậy, những chiếc phao như thế này có thể làm "bùa hộ mệnh" cho người dân khi gặp nguy hiểm?

Nhiều người tìm cách bơi ra xa hoặc bơi đến chân cầu Long Biên để thử cảm giác mạnh