Bị người lạ lao vào bắt cóc giữa ban ngày, bé gái có hành động nhanh trí vừa thoát thân trong gang tấc vừa giúp cảnh sát tóm gọn kẻ xấu

CHI CHI |

Cô bé 11 tuổi đã có màn thoát thân thành công được cảnh sát khen ngợi hết lời dù phải đối mặt với kẻ tấn công có vũ khí.

Ngày 18/5, Cảnh sát bang Florida của Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm bắt cóc trẻ em hành động táo tợn ngay giữa ban ngày khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Theo camera an ninh ghi lại được, buổi sáng ngày hôm đó có một bé gái 11 tuổi đang ngồi một mình để đợi xe buýt trường học đến đón tại khu vực Tây Pensacola.

Dù lúc đó đang là 7 giờ sáng và có người qua lại trên phố, một chiếc ô tô trắng vẫn di chuyển quanh khu vực bé gái ngồi vài vòng rồi bất ngờ dừng lại bên đường. Kẻ bắt cóc xuống xe và cầm theo một con dao chạy thẳng về phía mục tiêu. Hắn dùng dao uy hiếp nạn nhân và dễ dàng nhấc bổng cô bé lên, định đưa vào trong xe hòng tẩu thoát.

Bé gái đang ngồi đợi xe bus thì có kẻ cầm dao tấn công định bắt cóc

Bị người lạ lao vào bắt cóc giữa ban ngày, bé gái có hành động nhanh trí vừa thoát thân trong gang tấc vừa giúp cảnh sát tóm gọn kẻ xấu - Ảnh 3.

Người đàn ông bất ngờ chạy ra từ xe ô tô với con dao trên tay định bắt bé gái

Bé gái 11 tuổi được nhận xét là có phản ứng rất nhanh nhẹn và thông minh. Ngay từ khi thấy chiếc xe ô tô trắng đỗ lại bên đường, cô bé đã tỏ ý nghi ngờ, định đứng dậy để chạy đi chỗ khác đề phòng nguy hiểm.

Bị người lạ lao vào bắt cóc giữa ban ngày, bé gái có hành động nhanh trí vừa thoát thân trong gang tấc vừa giúp cảnh sát tóm gọn kẻ xấu - Ảnh 4.

Vụ tấn công chỉ diễn ra trong vài giây vì nạn nhân nhanh chân thoát thân

Khi bị tên bắt cóc bế lên, bé gái vẫn cố gắng vùng vẫy, giằng co và hét lên thật lớn để đánh động người qua đường. Đồng thời cô bé cũng chạy ngay lập tức trong lúc tên này đang mải nhìn ngóng xung quanh xem có ai để ý không. Sau đó nghi phạm đã buộc phải rời khỏi hiện trường mà chưa thực hiện được ý đồ phạm tội vì sợ hãi.

Ông Chip Simmons - Quận trưởng quận Escambia đã lên tiếng ca ngợi hành động chống trả dũng cảm và nhanh nhẹn của cô bé trước đối tượng phạm tội giống như một "chiến binh". Bé gái chỉ bị trầy xước da sau sự việc và may mắn tâm lý không bị ảnh hưởng.

"Nếu nạn nhân không vùng vẫy và chống trả thì tôi không dám tưởng tượng hậu quả của sự việc có thể tồi tệ đến mức nào. Cô bé có nguy cơ bị bắt cóc, xâm hại hay thậm chí là buôn người, giết hại, chúng ta không thể lường được", ông Simmons nói.

Không những vậy, ngay sau khi thoát thân khỏi nguy hiểm, bé gái đã nhanh chóng báo cho người lớn về sự việc vừa xảy ra để người lớn gọi cảnh sát. Cảnh sát địa phương nhận được tin đã nhanh chóng huy động lực lượng gồm 50 nhân viên truy tìm. Kẻ bắt cóc bị bắt giữ sau 8 tiếng truy lùng trong ngày. Trong thời gian đó, tên này còn kịp đi sơn lại xe ô tô màu khác.

Nghi phạm là Jared Paul Stanga (30 tuổi) đã bị cáo buộc tội cố tình bắt cóc trẻ em, hành hung và bạo hành. Cảnh sát cho biết tên này có tiền án liên quan đến tấn công tình dục trẻ em.

Sau điều tra ban đầu, cảnh sát quận Escambia cho biết qua camera an ninh trên đường và lời khai của bé gái, tên này đã có dấu hiệu đi theo dõi nạn nhân suốt 2 tuần trước đó. Có nhiều khả năng hắn đã ấp ủ và lên kế hoạch bắt người bài bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại