Hổ Siberi nặng hơn 200kg đột nhập vào làng, điên cuồng tấn công người Trung Quốc

Bảo Tuấn |

Một con hổ Siberi nặng 225kg đã bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ tấn công người ở làng Linhu thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Theo tờ The Sun, vào sáng ngày 23/4 vừa qua, con hổ Siberi đực này đã xuất hiện và nằm nghỉ ngơi cạnh một chiếc máy biến thế ở tỉnh Hắc Long Giang. Trông thấy hổ quý hiếm, nhiều người hiếu kỳ đã tới xem khiến "chúa sơn lâm" nổi giận.

Sau đó, nó liền lao ra tấn công một chiếc xe khiến kính chắn gió bị thủng một lỗ lớn khiến tài xế buộc phải bỏ chạy. Tiếp đó, con hổ đã chạy qua cánh đồng và tấn công một cô gái đang làm công nhân cho trang trại Li Chunxiang. Rất may là không ai bị thiệt mạng trong vụ việc này.

Trước tình hình đó, cảnh sát địa phương buộc phải dùng súng bắn thuốc mê để bắt giữ con hổ. Đồng thời, họ cũng thông báo sẽ tạm giữ chú hổ này trong vòng 45 ngày để điều tra những nơi nó đã từng đi qua.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến hổ Siberi xuất hiện ở vùng nông thôn Trung Quốc là do nạn phá rừng bừa bãi đã khiến lãnh thổ sinh sống của chúng dần thu hẹp lại. Đồng thời, trong mùa hè khan hiếm thức ăn, những con hổ buộc phải đi xa hơn để tìm kiếm nguồn thức ăn mới và gia súc của người nông dân có thể là mục tiêu của loài động vật quý hiếm này.

Hiện tại, hổ Siberia được liệt kê vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Trên thế giới chỉ còn khoảng 450 cá thể loài này trong tự nhiên và phân bố chủ yếu ở Đông Bắc Trung Quốc và Nga.

Video: Khoảnh khắc kinh hoàng hổ khi Siberia phóng mình vào ô tô và tấn công người trong nông trại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại