Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

Mỹ Linh |

Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, việc Iran làm giàu urani ở mức tinh khiết 60% là một hành động “vô ích”, song ông bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

“Chúng tôi không ủng hộ và không nghĩ rằng việc Iran tuyên bố sẽ làm giàu urani lên 60% là có ích gì. Mặc dù vậy, chúng tôi rất vui mừng khi Iran đồng ý tham gia vào đàm phán gián tiếp về việc quay trở lại thoả thuận hạt nhân ký năm 2015 mà không cần chúng tôi nhượng bộ. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành. Tôi nghĩ còn quá sớm để đưa ra phán đoán về kết quả sẽ như thế nào”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Trước đó, Iran đã thông báo nước này sẽ bắt đầu làm giàu urani ở mức tinh khiết 60%, cao gấp 16 lần ngưỡng cho phép và là mức cao nhất từ trước đến nay, rất gần tới mức 90% có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Giới chức Iran xác nhận nước này sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm thế hệ mới tại cơ sở hạt nhân Natanz – khu vực vừa bị tấn công hôm 11/4 trong vụ việc mà Tehran đổ lỗi cho Israel gây ra.

Kể từ đầu năm 2021, Iran bắt đầu quy trình làm giàu urani lên mức 20% - mức cao nhất mà nước này từng đạt được trước khi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) có hiệu lực vào năm 2015. JCPOA quy định việc làm giàu urani của Iran bị giới hạn ở mức tối đa là 3,67%, vừa đủ để sản xuất năng lượng. Người phát ngôn của Cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc (IAEA) từ chối bình luận liên quan đến những tuyên bố của Iran về việc làm giàu urani ở mức tinh khiết 60%./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại