Bắt vợ chồng “trùm cho vay lãi nặng” ở Tiền Giang

Cù Dzĩnh |

Bị can Ngô Thị Kim Cương cùng chồng và hai đàn em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cương cùng chồng bị bắt tạm giam.

Cương cùng chồng bị bắt tạm giam.

Hai thanh niên Hải Phòng xăm trổ đầy người cho vay lãi nặng Triệt xóa băng nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng “1 ăn 10”

Ngày 5/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Kim Cương (58 tuổi) cùng chồng là Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Đức Thành (35 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Tây) điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ đối với Nguyễn Phương Tâm (33 tuổi), Lê Khắc Vũ (28 tuổi), Phan Lê Nhật Hoàng (30 tuổi), Trần Thanh Hải (45 tuổi), Phạm Hoài Đức (25 tuổi), Lưu Toàn Trọng (31 tuổi), Mai Thanh Hùng (24 tuổi) và Trương Minh Tâm (31 tuổi, tất cả đều ngụ huyện Gò Công Tây).

Theo kết quả điều tra, 4h sáng 23/3, khoảng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra hành chính 24 địa điểm ở huyện Gò Công Tây, bắt giữ 12 người nêu trên. Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay lãi nặng, nhiều loại súng đạn.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Cương hoạt động cho vay lãi nặng ở Tiền Giang. Thành là người giúp sức đắc lực. Nhóm người này bị cáo buộc đã có các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản..., do Cương cùng chồng là Sơn và Thành cầm đầu, thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại