Vừa bén mảng tới Syria, F-35 Israel lập tức bị S-400 của Nga chặn đứng

Vũ Thu Hương |

S-400 của Nga ở khu vực căn cứ không quân Nga "Khmeimim" có thể phát hiện và hộ tống các máy bay Israel chuẩn bị tấn công vào Syria.

Theo Avia-pro, các hệ thống phòng không S-400 của Nga , được triển khai ở khu vực căn cứ không quân Nga "Khmeimim" có thể phát hiện và hộ tống các máy bay chiến đấu của Israel chuẩn bị tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự ở Syria.

Điều này thấy rõ trong vụ việc xảy ra hồi đầu tháng. Trong khoảng thời gian này, một trong những cuộc tấn công của quân đội Israel đã bất ngờ bị ngăn chặn ở Syria.

Theo chuyên gia quân sự Yakov Kedmi, Israel hiểu sức mạnh đáng nể của không quân Nga ở Syria nên đã không để máy bay chiến đấu F-35 đi vào không phận Syria. Hơn ai hết, Israel nhận ra rằng Nga sẽ tấn công máy bay này ngay lập tức.

Chuyên gia Kedmi cũng cho rằng việc chặn F-35 của không quân Nga không phải là một trường hợp cá biệt, đặc biệt khi quân đội Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc chặn máy bay F-35 của Israel.

S-400 của Nga được triển khai ở khu vực căn cứ không quân Nga "Khmeimim" có thể phát hiện và hộ tống các máy bay chiến đấu của Israel chuẩn bị tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự ở Syria. Ảnh minh họa.

“Israel rất thường sử dụng F-35 nhắm vào Syria dù máy bay không bay vào không phận của nước này. Ngày nay, quân đội và các hệ thống phòng không của Nga có kinh nghiệm xử lý tốt nhất với F-35 trong tình huống chiến đấu”, chuyên gia Yakov Kedmi cho biết trong một tuyên bố.

Hiện tại, S-400 của Nga ở căn cứ không quân hoàn toàn có khả năng phát hiện những chiếc F-35 của Israel đang bay, do đó, chẳng có gì khó hiểu khi các chiến đấu cơ này bị vũ khí Nga đánh bại.

Sức mạnh đáng nể

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao đa năng. Khác với các phiên bản S-300, S-400 có nâng cấp sâu hơn về các thiết bị điện tử và tích hợp các loại tên lửa mới tầm hoạt động 40 - 400 km để tấn công các loại mục tiêu khác nhau. Đặc biệt, loại vũ khí này cũng có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết .

S-400 có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600km ở độ cao 40-50km. Chỉ một lần phóng, vũ khí này hoàn toàn có thể bắn hạ 36 mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 4.800 m/giây; tiêu diệt khí cụ bay ở khoảng cách tới 400km.

Mục tiêu tấn công của S-400 là các máy bay ném bom chiến lược, tác chiến điện tử, trinh sát, cảnh báo sớm, tiêm kích, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo… S-400 cũng có thể tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời và đánh chặn vệ tinh ở quỹ đạo gần Trái Đất.

Cho đến nay, tổ hợp S-400 của Nga đã được lên kế hoạch chuyển giao cho hơn 10 quốc gia, trong khi các hệ thống Patriot của Mỹ hiện chỉ được sử dụng tại 11 quốc gia.

Tuy nhiên, S-400 cũng làm quan hệ nhiều nước sứt mẻ. Nga- Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận để Moscow cung cấp các hệ thống S-400 cho Ankara vào tháng 7/2019. Thổ Nhĩ Kỳ rất đánh giá cao S-400 vì hệ thống phòng không này đã đáp ứng được 4 yêu cầu: giá cả, ưu thế về công nghệ, sản xuất nhanh chóng, và giao hàng không cần điều kiện ràng buộc ban đầu.

Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga khiến Mỹ nổi giận. Mỹ cho rằng vũ khí này sẽ làm hại hệ thống an ninh của các nước NATO. Mỹ nhiều lần cảnh báo và thậm chí ra lời trừng phạt đồng minh NATO vì mua S-400 của Nga.

Sự hiện diện của S-400 của Nga đã khiến cho các chiến đấu cơ của phương Tây không thể kiểm soát bầu trời Syria. Nhờ tầm hoạt động và hỏa lực của của S-400, vị thế địa-chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là sẽ được cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại