Từ trường phải có cường độ mạnh gấp mấy nghìn lần từ trường Trái Đất thì mới có thể gây hại cho con người?

Lily Ngo |

Từ trường có thể gây hại đến cơ thể người không?

Chúng ta thật sự luôn sống cùng với các trường điện từ, điển hình nhất chính là những trường được tạo ra bởi chính hệ thống thần kinh của chúng ta. Do đó, tất cả chúng ta đều nhạy cảm với từ trường

Từ trường cường độ cao thường được sử dụng máy nội soi y tế. Từ trường của loại máy này mạnh hơn từ trường của Trái Đất 100.000 lần. Nó có thể gây ra cảm giác buồn nôn, chóng mặt và khiến chúng ta cảm thấy như có vị kim loại trong miệng, nhưng những hiện tượng này chỉ là tạm thời.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của các trường mà ta thường gặp lại ít rõ ràng hơn nhiều. 

Bất chấp những tuyên bố về mối liên quan giữa việc sống trong từ trường do đường dây tải điện gây ra và bệnh ung thư, nhưng thực tế lại không có bằng chứng thuyết phục nào về ảnh hưởng của từ trường này đến sức khỏe lâu dài.

Các hướng dẫn quốc tế về việc con người tiếp xúc với từ trường đặt giới hạn là 40 millitesla - mạnh hơn khoảng 1.000 lần so với từ trường của Trái Đất.

Nguồn: SF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại