Nạn thị dâm tràn lan ở quốc gia Đông Á

Vương Nam |

Được mệnh danh là một trong những quốc gia có nhiều người đẹp nhất Đông Á, tuy nhiên, nước này lại đang bế tắc trong cuộc chiến bảo vệ nữ giới khỏi những cặp mắt háo sắc, nếu không muốn nói là biến thái, theo Sputnik.

Vài năm trở lại đây, nạn thị dâm (nhìn trộm thân thể người khác) ở Hàn Quốc hoành hành như dịch bệnh. Phụ nữ nước này đi đến những nơi công cộng như trung tâm mua sắm, nhà vệ sinh công cộng… luôn lo sợ việc bị quay lén chỗ nhạy cảm.

Tháng 10.2019, dư luận Hàn Quốc rúng động vì vụ việc một nữ y tá tự tử tại nhà riêng. Cảnh sát cho hay, nỗi đau tinh thần khi bị bác sĩ đồng nghiệp quay lén trong phòng thay đồ là nguyên nhân khiến nữ y tá tự tử.

Bác sĩ này thừa nhận mình có “sở thích thị dâm” và đã gắn camera siêu nhỏ để nhìn lén 4 nữ y tá thay đồ. Khi cùng gia đình đi mua sắm ở siêu thị, ông ta cũng mang theo camera để quay lén dưới váy phụ nữ. Bác sĩ cuối cùng lãnh 10 tháng tù giam cho hành động của mình.

Tháng 3.2019, dư luận Hàn Quốc một lần nữa dậy sóng khi 2 người đàn ông bị bắt vì tung lên internet video “thân mật” của hơn 1.500 khách tại các khách sạn, nhà nghỉ trên khắp cả nước.

Nạn thị dâm tràn lan ở quốc gia Đông Á - Ảnh 2.

Chính quyền thành phố Seoul từng phải thuê 8.000 người đi kiểm tra camera quay lén tại các nhà vệ sinh công cộng (ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho hay, ít nhất 30 khách sạn, nhà nghỉ ở nhiều thành phố tại Hàn Quốc bị 2 người đàn ông này gắn camera bí mật. Khi đăng những video “riêng tư” của các đặp đôi lên một trang web đen, những kẻ này sẽ nhận được tiền thù lao.

Theo Sputnik, số lượng nạn nhân của thị dâm ở Hàn Quốc tăng lên hàng năm, nhưng giới chức nước này vẫn chưa có nhiều biện pháp hiệu quả để đối phó.

Năm 2018, có khoảng 68.000 người tự nhận mình là nạn nhân nạn thị dâm đã tìm đến cảnh sát để yêu cầu giúp đỡ. Để so sánh, trong năm 2012, cảnh sát Hàn Quốc chỉ nhận được khoảng 2.400 đơn tố cáo về hành vi này.

Điều khiến giới chức Hàn Quốc “đau đầu” nhất khi đối phó với nạn quay lén cơ thể người khác là sự bùng nổ của các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ. Những kẻ biến thái có thể gắn camera siêu nhỏ với đường kính chỉ khoảng 1mm ở bất cứ đâu, thậm chí là cả sau nhãn chai sữa tắm.

Hành vi thị dâm ở Hàn Quốc có thể bị xử phạt tới 5 năm tù và phạt tiền lên tới 30 triệu won (khoảng 26.500 USD).

Nạn thị dâm tràn lan ở quốc gia Đông Á - Ảnh 4.

Rất dễ mua được những thiết bị ghi hình siêu nhỏ để quay lén người khác tại Hàn Quốc (ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, các nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Hàn Quốc cho hay, chỉ có khoảng 1/10 tổng số vụ án thị dâm ở nước này kết thúc bằng án phạt tù. Hơn nữa, những video đã bị đăng lên mạng internet rồi thì rất khó xóa được.

Từ năm 2004, Hàn Quốc đã cấm bán loại điện thoại có thể tắt âm khi chụp ảnh, nhưng nhiều người dùng lại đối phó bằng cách tải về ứng dụng cho phép họ chụp ảnh mà không gây tiếng động.

Sang Hae Young – thám tử tư ở Seoul, Hàn Quốc – cho hay, mỗi tháng văn phòng của mình nhận được khoảng 500 cuộc gọi nhờ giúp đỡ vì bị quay lén.

Những thám tử ở văn phòng của ông Young đều được trang bị thiết bị đắt tiền để phát hiện thiết bị quay lén mọi lúc mọi nơi.

“Trở ngại lớn nhất của cuộc chiến chống nạn thị dâm ở Hàn Quốc có lẽ là việc nhiều kẻ háo sắc dễ dàng mua được thiết bị ghi hình siêu nhỏ ngay khi ra chợ. Chúng được bày bán công khai và giá rất rẻ, chỉ khoảng 50 USD một cái”, thám tử Young nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại