Myanmar: Biểu tình lan rộng, quan chức đảng NLD thiệt mạng

Phạm Nghĩa |

Một quan chức đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) đã thiệt mạng trong khi bị cảnh sát giam giữ.

Người biểu tình ở TP Yangon hôm 6-3. Ảnh: Reuters

Người biểu tình ở TP Yangon hôm 6-3. Ảnh: Reuters

Reuters hôm 7-3 cho biết cái chết của ông Khin Maung Latt, quan chức đảng NLD của nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Người này qua đời vào tối 6-3 (giờ địa phương). Reuters đã nhìn thấy một bức ảnh chụp thi thể ông Khin với một mảnh vải dính máu quấn quanh đầu.

Cựu thành viên Quốc hội Myanmar Sithu Maung viết trên mạng xã hội Facebook rằng ông Khin bị bắt ở quận Pabedan, TP Yangon hôm 6-3.

Cảnh sát Myanmar không bình luận khi được Reuters liên lạc.

Myanmar: Biểu tình lan rộng, quan chức đảng NLD thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát chốt chặn ở thị trấn Nyaung-U hôm 7-3. Ảnh: Reuters

Hôm 7-3, làn sóng biểu tình lan rộng tại ít nhất 6 thành phố của Myanmar. Một số đoạn video cho thấy lực lượng an ninh bắn hơi cay và ném lựu đạn gây choáng về phía người biểu tình ở TP Yangon và thị trấn Lashio.

Theo các nhân chứng, cảnh sát đã nổ súng để giải tán đám đông ở thị trấn Bagan và sử dụng đạn thật. Trang Myanmar Now đăng tải đoạn video binh sĩ đánh những người đàn ông ở TP Yangon.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã giết hơn 50 người để dập tắt làn sóng biểu tình và đình công kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giữ bà Suu Kyi hôm 1-2.

Cư dân TP Yangon nói rằng binh sĩ và cảnh sát tiến vào một số quận tối 6-3 và bắt giữ ít nhất 3 người ở thị trấn Kyauktada.

Tờ Global New Light Of Myanmar do nhà nước điều hành dẫn thông báo của cảnh sát tuyên bố lực lượng an ninh đang xử lý các cuộc biểu tình theo quy định của pháp luật, dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng để ngăn chặn bạo loạn.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) thống kê hơn 1.700 người đã bị giam giữ hôm 6-3. Họ bị đánh bằng dùi cui, sau đó bị lôi vào xe cảnh sát. Lực lượng an ninh còn tiến vào các khu dân cư, cố gắng bắt giữ thêm những người biểu tình và bắn vào các ngôi nhà.

Các vụ giết người biểu tình ở Myanmar bị phương Tây và hầu hết nền dân chủ ở châu Á lên án. Trung Quốc, nước láng giềng của Myanmar ở phía Đông Bắc, hôm 7-3 cho biết sẵn sàng tham gia với tất cả các bên để xoa dịu cuộc khủng hoảng và không đứng về bên nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại