Đi nghiên cứu "hiện tượng siêu nhiên", Youtuber tìm thấy chiếc sọ người thật gần khách sạn bỏ hoang

ĐỨC 2 XÍCH |

Được biết, anh này đang trên đường tới một khách sạn bỏ hoang trong khu vực để nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên thì bất ngờ nhặt phải chiếc sọ người!

Danny và Felicity Huff, là hai người sáng lập kênh Khám phá cùng Danny trên YouTube, đã vào ngày 1 tháng 3.

Trong đoạn clip, bộ đôi đang tổ chức một cuộc đi săn hiện tượng siêu nhiên trong một khu vực nhiều cây cối ở gần Công viên Egerton ở Bolton, thì Danny nhìn thấy một vật khá kì quặc và hỏi: "Cái gì vậy? Cái thứ màu xanh đó?"

Hình ảnh khi hai anh này tìm thấy sọ người

Hai người này tranh cãi rất lâu trước khi biết rằng họ đã phát hiện một chiếc đầu lâu người.

"Chúa ơi, các bạn biết nó trông như thế nào không? Ôi trời, nó có một cái hàm, tôi không nghĩ đây là đồ chơi đâu" - Danny nói trong video.

Ngay sau đó, hai Youtuber này đã quyết định gọi cảnh sát để báo cáo tình hình.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Cảnh sát đã được gọi vào khoảng 12 giờ 35 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 3 để báo cáo về một vật khả nghi được tìm thấy ở đường Blackburn, Egerton"

Đi nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, Youtuber tìm thấy chiếc sọ người thật gần khách sạn bỏ hoang - Ảnh 2.
Đi nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, Youtuber tìm thấy chiếc sọ người thật gần khách sạn bỏ hoang - Ảnh 3.
Đi nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, Youtuber tìm thấy chiếc sọ người thật gần khách sạn bỏ hoang - Ảnh 4.

Những hình ảnh khi Danny và Felicity Huff tìm thấy chiếc sọ

Được biết, đội phân tích pháp y đã tiến hành điều tra taị hiện trường để xác định tuổi của hộp sọ và nguyên nhân khiến nó xuất hiện tại đây

"Những gì chúng tôi biết là vật được tìm thấy đã được xác nhận là một hộp sọ người, nhưng vẫn chưa biết hộp sọ đó bao nhiêu tuổi và nó đã ở vị trí bao lâu - những cuộc điều tra của các nhân viên pháp y chuyên môn đang được tiến hành và sẽ được xác định đúng hạn" - Thanh tra Debbie Hurst cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại