Cộng đồng thế giới lên án các vụ tấn công của Mỹ vào Syria

Vũ Anh Tuấn |

Sau khi Mỹ tiến hành không kích tại Syria, nhiều quốc gia đã lên án động thái này của Mỹ cho rằng, hành động này có thể làm leo thang tình hình trong khu vực. Trong khi đó, giới quan chức quân sự Mỹ đã đặt tình trạng báo động cao đối với lực lượng đóng quân tại căn cứ không quân Balad, Iraq.

Không kích ở Syria. Ảnh: Anadolu.

Không kích ở Syria. Ảnh: Anadolu.

Trong một tuyên bố, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình trong khu vực sau các vụ không kích của Mỹ tại Syria.

Ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói: “Tổng thư ký đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về một cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các địa điểm ở miền Đông Syria để đáp trả các cuộc tấn công gần đây chống lại Mỹ và Liên quân ở Iraq. Tổng thư ký bày tỏ lo ngại về tình hình biến động trong khu vực và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh leo thang ”.

Tuyên bố này được đưa ra khi cùng ngày Bộ Ngoại giao Syria gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị cơ quan này cần có các biện pháp ngay lập tức để ngăn chặn các vụ tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Syria.

Bức thư của Bộ Ngoại giao Syria có nội dung: "Ngày 25/2, máy bay Mỹ đã oanh tạc các địa điểm ở tỉnh Deir Ezzor gần biên giới Syria - Iraq. Đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Bộ Ngoại giao Syria cũng chỉ ra rằng "hành động gây hấn của Mỹ sẽ có những tác động có thể làm leo thang tình hình trong khu vực".

Một quốc gia khác trong khu vực là Iran hôm qua lên án việc Mỹ không kích ở Syria đồng thời phủ nhận các cáo buộc tấn công mục tiêu Mỹ ở Iraq. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi các cuộc tấn công của Mỹ là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Syria, gây bất ổn cho khu vực.

Nga và Trung Quốc đã chỉ trích cuộc không kích của Mỹ vào Syria là vi phạm luật pháp quốc tế, kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời tránh làm phức tạp thêm tình hình ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động như vậy. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng vô điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chúng tôi tái khẳng định về việc không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm biến lãnh thổ Syria thành một đấu trường để dàn xếp tỷ số địa chính trị"

Trong khi đó, về phía Mỹ sau cuộc không kích Syria , giới quan chức quân sự Mỹ đã đặt tình trạng báo động cao đối với lực lượng đóng quân tại căn cứ không quân Balad tại Iraq.

Dẫn hai nguồn biết rõ về thông báo trên, kênh truyền hình Fox News cho biết, giới quan chức quân sự yêu cầu các binh sĩ phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi ra ngoài căn cứ. Bên cạnh đó, chỉ cho phép binh sĩ di chuyển vì “nhiệm vụ thiết yếu” tại căn cứ trong khung giờ từ 18h30 đến 5h sáng hôm sau theo giờ địa phương. Mặc dù những thay đổi này có thể chỉ kéo dài trong vài ngày song các nguồn tin cho rằng động thái nâng mức báo động đối với binh sĩ đóng tại Iraq là “biện pháp phòng ngừa”.

Trước đó, ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho quân đội nước này tiến hành cuộc không kích vào miền Đông Syria "nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn ở Đông Syria... để đáp trả các vụ tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq, cũng như các mối đe dọa nhằm vào các lực lượng này". Các cuộc không kích được cho là đã phá hủy hoàn toàn 9 tòa nhà và làm hư hại một phần 2 cơ sở khác, làm ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng do Iran hậu thuẫn thiệt mạng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại