Ông Biden coi TQ là “đối thủ nguy hiểm nhất”, báo TQ phản ứng bất ngờ

Đăng Nguyễn |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu chính thức lên tiếng về việc coi Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất, trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trung Quốc nhìn nhận tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo hướng tích cực.

Trung Quốc nhìn nhận tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo hướng tích cực.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn lời các chuyên gia cho rằng có những điểm tích cực đằng sau tuyên bố của ông Biden.

Theo truyền thông Trung Quốc, bài phát biểu của ông Biden về quan hệ với Trung Quốc ít nhất có những thông tin tích cực hơn so với thời người tiền nhiệm Donald Trump, nhưng chưa rõ một số điểm mấu chốt.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Biden, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vương Văn Bân nói, Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia lớn cùng chia sẻ các lợi ích chung và có những nghĩa vụ quan trọng.

Ông Vương nhắc đến các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Đây là những vấn đề cần đến sự hợp tác sâu rộng hơn nữa của Mỹ và Trung Quốc.

“Chúng tôi hi vọng Mỹ sẽ tiếp tục có những hành động và lời nói mang tính xây dựng, tập trung vào hợp tác song phương và kiểm soát những sự khác biệt, thúc đẩy hòa bình, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới”, ông Vương nói.

Diao Daming, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Đại học Renmin ở Trung Quốc, nói ông Biden coi “Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất” là chuyện bình thường. Các chính trị gia Mỹ từ lâu đã duy trì quan điểm này.

Sau khi nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ về việc đối phó với Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, nhân quyền, sở hữu trí tuệ, ông Biden nói: “Nhưng chúng ta sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc vì lợi ích của nước Mỹ”.

Chuyên gia Diao cho rằng thông điệp của ông Biden vừa mang ý nghĩa cạnh tranh, nhưng cũng mở cánh cửa hợp tác. “Ông Biden biết rằng Mỹ không thể đối đầu căng thẳng với Trung Quốc mãi, ông ấy nói Mỹ có thể tìm ra lợi ích trong hợp tác với Trung Quốc”, ông Diao nhận định.

Sau khi nói về hợp tác Mỹ-Trung, ông Biden chuyển sang chủ đề biến đổi khí hậu. Theo tờ Hoàn Cầu, đây là dấu hiệu cho thấy ông Biden muốn tập trung giải quyết vấn đề này và là trọng tâm trong việc khởi động lại quan hệ hợp tác Mỹ-Trung.

Chuyên gia Lü Xiang, công tác tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói: “Biến đổi khí hậu là cách dễ nhất để ông Biden khởi động lại hợp tác với Trung Quốc, nhưng chưa rõ ông Biden muốn hợp tác như thế nào”.

Truyền thông Trung Quốc coi đây là dấu hiệu tích cực trong việc khởi động lại quan hệ Mỹ-Trung, nhưng cần đánh giá xem mức độ hợp tác Mỹ-Trung dưới thời ông Biden sẽ như thế nào.

“Chỉ hợp tác về biến đổi khí hậu thì chưa đủ để cải thiện quan hệ giữa hai nước”, ông Diao nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại